Nga ký hợp đồng cung cấp 400 tỉ USD khí đốt cho TQ

các nước châu Á phải bảo đảm an ninh trong nước và trong khu vực thông qua đàm phán và hợp tác. Ông tuyên bố cam kết giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ theo cách thức hòa bình.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời Tổng thống Nga Putin phát biểu trong hội nghị (ảnh) rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần một cấu trúc an ninh cho phép tương tác bình đẳng, cân bằng lực lượng thực sự và hài hòa lợi ích. Theo ông, hệ thống an ninh thực sự trong tương lai phải loại trừ mọi hệ thống, khối khép kín và hẹp.

Bên lề hội nghị, Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí quốc gia TQ đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt cho TQ trị giá 400 tỉ USD trong 30 năm. Theo hợp đồng, khí đốt bắt đầu được giao từ năm 2018 với dự kiến ban đầu là 38 tỉ m3/năm. Hai bên đã thương lượng hợp đồng hơn 10 năm. Theo Tổng thống Putin, phía TQ đầu tư cho hợp đồng này gần 22 tỉ USD và phía Nga đầu tư đến 55 tỉ USD.

Ngày 21-5, Tổng thống Putin đã kết thúc hai ngày công du TQ. Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã ra tuyên bố chung cam kết củng cố hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại, năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông.

Tuyên bố chung khẳng định hai nước sẽ tăng cường thanh toán bằng nội tệ của nước kia trong thương mại song phương, cam kết tăng thương mại song phương lên 100 tỉ USD vào năm 2015 và 200 tỉ USD vào năm 2020 so với gần 90 tỉ USD hồi năm ngoái.

Tuyên bố chung nêu hai bên sẽ mở rộng đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, khai thác mỏ, dự án bất động sản ở Nga, hợp tác về dầu khí, xây nhà máy điện ở Nga để gia tăng xuất khẩu điện sang TQ. Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường hợp tác về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân, hàng không dân dụng, nghiên cứu không gian.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm