Nga phản đối Hội đồng Bảo an can thiệp vào Syria

Nga phản đối Hội đồng Bảo an can thiệp vào Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: Getty Images)
Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh tình hình Syria không gây nguy hiểm cho an ninh quốc tế, hơn nữa Syria là nước giữ vị trí quan trọng tại Trung Đông vì vậy, nếu để tình hình nước này bất ổn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng khôn lường cho khu vực và thế giới.

Về tình hình Libya, Ngoại trưởng Lavrov xác nhận Nga không tham gia bất cứ cuộc đàm phán nào về điều kiện đưa ra bảo đảm nào đó cho Tổng thống Muammar Gaddafi.

Nga chỉ tăng sức ép ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Libya, chấm dứt hành động quân sự của NATO và để ông Gaddafi từ bỏ quyền lực, vì lợi ích của nhân dân Libya./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm