Ngành thép phá vỡ quy hoạch ngành điện

Ông Khánh cho biết một nhà máy thép công suất khoảng 2 triệu tấn/năm chỉ mất hai năm để hoàn thành nhưng để đảm bảo nguồn và lưới điện cấp cho nhà máy đó thì mất tới bốn năm. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến việc một số địa phương có nhiều nhà máy thép thì lượng điện thiếu hụt hằng năm có thể lên đến 10% (cao hơn nhiều mức trung bình 3% của cả nước).

Tại hội nghị này, đại diện EVN nhận định rằng để đáp ứng đủ nhu cầu điện năng thì tập đoàn này cần đến 3 tỉ USD mỗi năm. Trong đó, giá điện chính là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến quá trình đầu tư của đơn vị này. Từ nay đến 2015, cả nước có 38 dự án nguồn điện đang trong quá trình xây dựng, riêng EVN có 26 dự án.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm