Ngỡ ngàng với vẻ đẹp của cây vàng 1.400 năm tuổi

(PLO)- Cây ngân hạnh (bạch quả) 1.400 năm tuổi ở Trung Quốc thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan mỗi năm.

Cây vàng đặc biệt này nằm ngay bên cạnh chùa Quan Âm, TP Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc.


Theo People’s Daily Online, cây được trồng từ thời nhà Đường (618-907) và đến nay đã gần 1.400 năm tuổi. 


Đến mùa thay lá vàng, cây ngân hạnh bên ngôi đền Quan Âm thu hút hàng ngàn lượt khách tới tham quan, chụp ảnh.

 
Cây bắt đầu trút lá từ giữa tháng 11 và đây cũng là thời điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan khi khoảng sân xung quanh như trải thảm vàng. 


Đến giữa mùa đông, cây ngân hạnh sẽ trút toàn bộ lá và trở nên trơ trụi.
 

Ngân hạnh đôi khi còn được gọi là "hóa thạch sống" bởi dù chịu mọi thay đổi của thời tiết khắc nghiệt, cây vẫn có thể đứng vững trong khoảng 200 triệu năm. 

 
Vì thế ngân hạnh biểu trưng cho sức mạnh và nghị lực ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh.

Tú Quyên (Theo Boredpanda)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm