Người đàn ông làm giả ủy quyền chiếm đoạt gần 1,5 tỉ của dì

(PLO)- Nhân lúc vợ chồng dì đi điều trị COVID-19, Minh làm giả ủy quyền đi rút khoảng 1,5 tỉ đồng tiền tiết kiệm của dì rồi đem gửi ngân hàng khác lấy lãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Minh (45 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Minh là cháu ruột bà L. (ngụ TP Cần Thơ), khoảng tháng 12-2021, vợ chồng bà L. lần lượt bị nhiễm COVID-19 phải đi cách ly điều trị. Trong quá trình điều trị do bệnh chuyển biến nặng nên bà L. tử vong.

Lợi dụng thời điểm này, Minh đã làm giả ủy quyền đem đến ngân hàng rút 1,5 tỉ đồng tiền tiết kiệm của vợ chồng bà L.

Số tiền chiếm đoạt được, Minh tiêu xài cá nhân và đem gửi vào một ngân hàng khác ở huyện Châu Thành để lấy lãi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm