Người đàn ông từ Hà Nội vào TP.HCM mua hàng cấm

Ngày 20-2, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Quang Hưng (sinh năm 1978, ngụ tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, HĐXX còn phạt bổ sung 20 triệu đồng đối với bị cáo này.

Trước đó, VKS đề nghị phạt bị cáo mức án chung thân. Tuy nhiên, HĐXX chiếu cố các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn, ăn năn... nên quyết định tuyên mức án như trên.

Nguyễn Quang Hưng vui mừng khi thấy người nhà từ Hà Nội vào dự phiên xử. Ảnh: H.Y

Trưa 4-7-2019, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay nhà ga đi quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên an ninh đã phát hiện Hưng giấu đồ bên trong quần lót nghi là hàng cấm.

Hưng và hai phụ nữ đi cùng được mời vào phòng cách ly. Đồng thời, nhân viên sân bay báo cho công an để phối hợp làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Hưng cất giấu 4 túi ma túy hơn 830 g ở thể rắn.

Tại tòa, Hưng khai mua số ma túy trên để sử dụng. Hưng nghiện từ năm 1997 và tốn khoảng 1 triệu đồng tiền mua "hàng trắng" mỗi ngày.

Hưng có hai con nhỏ nhưng gửi nội nuôi, còn mình thì lao động tự do, vừa lái xe vừa sửa xe kiếm tiền. Nói về hành trình từ Bắc vào Nam mua ma túy, Hưng nói được giới thiệu mua ma túy tại TP.HCM có tặng thêm...

Khi bị bắt, Hưng khai bay từ Hà Nội vào TP.HCM gặp bạn gái và ở tại một khách sạn tại quận Tân Bình. Chiều 3-7-2019, Hưng liên lạc với người bán ma túy do một người bạn giới thiệu để hỏi mua 87 triệu đồng. Địa điểm hẹn giao dịch ở khu vực đường Cộng Hòa, Hưng đón xe ôm đến nhận.

Ngày hôm sau, Hưng cùng hai bạn gái xã hội ra sân bay về Hà Nội thì bị bắt như trên. Hai người phụ nữ không biết Hưng tàng trữ trái phép ma túy, cũng như không biết nguồn gốc của số ma túy trên. Tuy nhiên, qua kiểm tra, họ dương tính với ma túy nên công an ra quyết định xử lý hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm