Người dân TP.HCM làm từ thiện trong mùa dịch

Trong 15 ngày ngưng phát hành xổ số kiến thiết trên toàn quốc và 15 ngày cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, hàng ngàn người ở TP.HCM đã có nhiều hoạt động thiện nguyện giúp người nghèo, người bán vé số dạo. Việc giúp người nghèo ở giai đoạn này chủ yếu là việc tặng thức ăn nấu sẵn, tặng gạo, mì gói…

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên PLO ghi nhận các hoạt động từ thiện của người dân TP.HCM, các tổ chức xã hội...

Nhân viên của quán cơm tương trợ Nụ Cười 6 chuẩn bị các phần cơm.

Mực xào dành cho những suất ăn miễn phí cho người nghèo mùa dịch bệnh.

Nhân viên và tình nguyện viên của quán cơm tương trợ Nụ Cười 6 phải dậy rất sớm, làm không ngơi tay vì hơn 8 giờ sáng đã có người đến nhận các phần cơm.

Là cơm miễn phí nhưng phần ăn vẫn đủ bốn món cơm, canh, mặn và trái cây.

Lực lượng dân phòng đến hỗ trợ giữ trật tự, an toàn, nhắc nhở người nhận cơm giữ khoản cách an toàn.

Để phát 400 suất cơm miễn phí cho người bán vé số dạo, người nghèo mùa dịch, sáu nhân viên của quán cơm tương trợ Nụ Cười 6 phải dậy trước 5 giờ sáng để nấu cơm, xào mực, canh rau, rồi tải cơm ra khai để cơm kịp nguội  nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dùng.

Cô Phan Thị Châu - phụ trách quán ăn này cho biết vì quán không có kinh phí, chỉ dùng hộp xốp và bao nylon thông thường đựng cơm và thức ăn, nếu bỏ vào hộp, vô bịch lúc thức ăn đang nóng sẽ gây hại cho sức khỏe người dùng.

Ông chủ trẻ của tiệm điện thoại này đã tự bỏ tiền túi cùng người thân phát mỗi ngày khoảng 150 phần thức ăn miễn phí cho người nghèo. Các phần gạo vừa được một người khác chở đến ủng hộ để anh phát thêm cho người nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm