Người mang quốc tịch Mỹ tự cho nổ tung mình ở Pakistan

Theo tuyên bố của Lực lượng bán quân sự Pakistan, người đàn ông bị chết trên được xác nhận là Saeed Abdul Salam. Anh ta đã kích hoạt một thiết bị nổ vào hôm thứ năm vừa qua, khi quân đội Pakistan đột kích vào căn hộ của anh ta ở thành phố cảng Karachi, miền nam đất nước.

Các cuộc khám nghiệm tử thi xác nhận người đàn ông chết do nổ lựu đạn cầm tay, Lực lượng bán quân sự cho hay. Cơ quan này cho biết thêm “các tài liệu để dùng cho hoạt động khủng bố cũng được thu giữ” tại căn hộ.

Sứ quán Mỹ hiện chưa bình luận gì về vụ việc.

Cũng theo lực lượng bán quân sự Pakistan, Salam đã ly dị vợ một tháng trước và đang sống cùng 4 con. Và những người con này vô hại trong vụ nổ. Theo hộ chiếu của Salam, anh ta đã tới nhiều nước.

Karachi là thành phố có khoảng 18 triệu người và là thủ phủ của tỉnh Sindh. Nhiều thành viên của al-Qaeda và Taliban đã bị bắt hoặc bị giết tại đây trong những năm gần đây.

Theo Vũ Quý (Dân trí / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm