Người phụ nữ bị phạt 5,5 triệu đồng vì vứt 2 con heo chết ra đồng

(PLO)- Việc người dân nuôi heo bị dịch bệnh mà không báo chính quyền địa phương và vứt xác động vật ra môi trường là vi phạm pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), cho biết bà LTH (50 tuổi, trú xã Bình An, huyện Lộc Hà Tĩnh) đã bị phạt hành chính 5,5 triệu đồng vì có hành vi vứt xác hai con heo chết ra môi trường.

Tiêu hủy, chôn lấp hai con heo chết của bà H. Ảnh: CTV.

Tiêu hủy, chôn lấp hai con heo chết của bà H. Ảnh: CTV.

Trước đó, ngày 3-5, hai con heo của gia đình bà H. bị chết không rõ nguyên nhân. Thay vì báo cơ quan chức năng để tổ chức tiêu hủy, bà H. mang xác hai con heo (trọng lượng khoảng 30km) ra vứt trên cánh đồng thôn 6, xã Bình An.

Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Lộc Hà điều tra, xác minh làm rõ hành vi của bà H.

Theo đó, bà H. đã vi phạm theo khoản a (vận chuyển hoặc vứt gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra môi trường) điều 6 thuộc Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31-7-2017 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Ngoài bị phạt 5,5 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng căn cứ khoản 10 (Biện pháp khắc phục hậu quả) của Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP buộc bà H phải chịu trách nhiệm trong công tác tiêu hủy xác hai con heo nêu trên.

Trong ngày 20-5, bà TTD (54 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) cũng bị phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi giấu heo bị dịch bệnh.

Ngày 19-5, người dân phát hiện và phản ánh lên cơ quan chức năng về việc bà D nuôi ba con heo rồi bị bệnh nhưng không báo với chính quyền địa phương. Công an huyện Lộc Hà phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra cho thấy người dân phản ánh đúng.

Bà D đã vi phạm khoản 3 (hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y cấp xã khi phát hiện và biết động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm) của Điều 5, Nghị định số 90/2017/NĐ-CP nên đã bị phạt tiền như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm