Người Thái đang toan tính gì ở King’s Cup?

King’s Cup lần thứ 47 tại Thái Lan đã xác định đầy đủ bốn đội tham dự, đó là chủ nhà tuyển Thái Lan, tuyển Curacao (Trung Mỹ), Ấn Độ và tuyển Việt Nam.

Giải đấu diễn ra trong hai ngày 5 và 8-6, nhưng các cặp đấu vẫn đang được Ban tổ chức Thái Lan cân nhắc.

Việt Nam đang là "King of ASEAN".

Tuyển Thái Lan sẽ huy động lực lượng mạnh nhất để đấu giải này. Bốn ngôi sao đang thi đấu nước ngoài, gồm thủ môn Kawin đang thi đấu ở Bỉ và ba hảo thủ Chanathip, Thitiphan và Bunmathan từ J- League 1 của Nhật sẽ về khoác áo tuyển Thái Lan.

Một giải đấu mà Thái Lan muốn xác lập lại “trật tự bóng đá Đông Nam Á sau khi Việt Nam đang là “King of ASEAN”.

Hai trong số ba khách mời mà tuyển Thái Lan đang muốn đánh bại là Ấn Độ, kẻ từng “gieo sầu” cho tuyển Thái Lan ở ngay trận mở màn Asian Cup 2019 tại UAE bằng chiến thắng 4-1, khiến HLV Rajevac bị trảm ngay sau trận đấu. Còn tuyển Việt Nam hiện nay đang là số 1 Đông Nam Á, giành mất cụm từ “King of ASEAN” của Thái Lan mà vốn lâu nay họ tự hào.

"Đấu trường" Chang Arena - nơi diễn ra King's Cup 47.

King’s Cup 2019 đá theo thể thức bắt cặp đá, hai đội thắng tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng ba.

Bây giờ, Ban tổ chức King’s Cup đang đắn đo chọn cặp đấu? Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ngay trận đầu hay Ấn Độ và Curacao?

Nếu Thái Lan “chưa muốn gặp Việt Nam” ở trận đầu thì chưa chắc sẽ có trận đấu trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan tại King’s Cup 47.

Hãy chờ những ngày tới người Thái cân nhắc thế nào về King’s Cup lần thứ 47 đầy duyên nợ này.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm