Nguyên cán bộ TTCP làm lộ bí mật bị phạt 5 năm tù

Trần Anh Hùng (giám đốc một công ty cổ phần ở Nha Trang) sáu năm tù, cùng về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Theo hồ sơ, tháng 6-2010, Tổng Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra để xác minh nội dung tố cáo, khiếu nại đối với dự án khu đô thị mới Phước Long (TP Nha Trang). Đoàn thanh tra làm xong dự thảo báo cáo kết luận thanh tra vụ việc (thuộc danh mục tài liệu mật của Nhà nước), trong đó đề cập một số sai phạm của cán bộ ở địa phương. Trong lúc chờ chỉnh sửa, bị cáo Hà đã lấy bản dự thảo kết luận này gửi từ Hà Nội vào Nha Trang cho bị cáo Hùng. Sau đó, bị cáo Hùng sao chụp, phát tán bản dự thảo cho nhiều người. Tháng 6-2012, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị cáo.

Được biết, TAND tỉnh Khánh Hòa từng trả hồ sơ, yêu cầu VKS khởi tố, điều tra đối với ông Phạm Hùng, thanh tra viên thuộc Cục II - Thanh tra Chính phủ, người làm mất bản dự thảo báo cáo kết luận thanh tra nói trên. Tuy nhiên, VKS vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng ông Hùng có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đã bị xử lý kỷ luật nên không cần thiết phải xử lý hình sự.

HOÀNG VĂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm