Nhà báo Đức Hiển làm phó tổng biên tập Pháp Luật TP.HCM

Sáng 2-2-2018, lãnh đạo Sở Tư pháp TP.HCM - cơ quan chủ quản của báoPháp Luật TP.HCM - đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đối với ông Nguyễn Đức Hiển.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: Hoàng Giang

Cụ thể, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hiển (45 tuổi, bút danh Đức Hiển), Tổng thư ký tòa soạn Báo Pháp Luật TP.HCM, giữ chức phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM kể từ ngày 1-2-2018. Thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Nhà báo Đức Hiển làm phó tổng biên tập Pháp Luật TP.HCM ảnh 2
Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Phan Thị Bình Thuận tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: Hoàng Giang

Ông Nguyễn Đức Hiển có thâm niên 22 năm trong nghề báo. Ông đã trải qua các nhiệm vụ phóng viên, phóng viên thường trú, biên tập viên, thư ký tòa soạn, phó tổng thư ký tòa soạn, tổng thư ký tòa soạn... tại báo Pháp Luật TP.HCM. Ông được đánh giá là một cây bút có năng lực, đặc biệt ở thể loại phóng sự điều tra với những phóng sự điều tra ấn tượng như Tôi đi tìm Bao Công, Tận đáy xã hội, Dọc đường mãi lộ, Hai Lúa đi tìm công lý, Khi tôi tuyên án tử hình…

Lãnh đạo sở Tư pháp TP.HCM và Ban Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM chúc mừng ông Nguyễn Đức Hiển. Ảnh: Hoàng Giang

Ông Nguyễn Đức Hiển tốt nghiệp cử nhân luật và trải qua các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm báo chí; quản trị chiến lược về truyền thông. Hơn 10 năm qua, ông Hiển còn tham gia đào tạo phóng viên và giảng dạy ĐH Báo chí và Quản trị truyền thông.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.