Nhà báo Hà Đăng ra mắt sách 'Tinh hoa cách mạng Việt Nam' ở tuổi 96

(PLO)- Cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam của nhà báo Hà Đăng tuyển chọn 112 bài viết, phỏng vấn của ông từ năm 1955 đến nay.

Chiều 5-6, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2025), Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam của nhà báo lão thành Hà Đăng.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Tiến Sĩ – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Đức Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí, xuất bản.

Ông Lê Quốc Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – nhận định cuốn sách là sự kết tinh các trăn trở, suy tư và khát vọng của một người làm báo – nhà hoạt động tư tưởng trong suốt hành trình gắn bó với cách mạng.

Theo ông Minh, nhà báo Hà Đăng là cây bút lý luận sắc sảo, luôn giữ vững lập trường và trung thành với lý tưởng của Đảng.

Với gần 800 trang, Tinh hoa cách mạng Việt Nam gồm 3 phần. Phần I có 50 bài viết về chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Nhà nước pháp quyền và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phần II gồm 32 bài viết chân dung các lãnh tụ và lãnh đạo như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ông Lê Đức Thọ...

Phần III tập hợp 30 bài viết ở nhiều thể loại như phóng sự, tùy bút, bình luận, phản ánh việc thực hiện chủ trương của Đảng và vai trò của báo chí.

Trong đó có các bài như Ba lần đuổi kịp trung nông viết về Hợp tác xã Đại Phong, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà báo Hà Đăng cho biết bài viết đầu tiên trong sách được viết vào năm 1955, khi ông bắt đầu công tác tại Báo Nhân Dân, bài gần nhất là tháng 7-2024 trên Tạp chí Cộng sản.

Nhà báo Hà Đăng cho biết báo chí là lĩnh vực ông gắn bó lâu nhất và cảm thấy tâm đắc nhất.

Ông nói dù báo chí không phải là nhiệm vụ chính thức duy nhất trong suốt quá trình công tác, nhưng đó là lĩnh vực ông gắn bó lâu nhất và cảm thấy tâm đắc nhất.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật – đánh giá các bài viết của nhà báo Hà Đăng giàu sức thuyết phục, thể hiện rõ lập trường chính trị và quan điểm nhất quán, mang giá trị tư liệu và thực tiễn cao.

Các chân dung lãnh đạo được tác giả khắc họa sinh động, khách quan, trên cơ sở từng trải nghiệm làm việc trực tiếp với nhiều thế hệ lãnh đạo cấp cao.

Dịp này, Ban tổ chức và nhà báo Hà Đăng đã trao tặng sách cho đại diện Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Nhà báo Hà Đăng (Đặng Hà), năm nay 96 tuổi. Ông sinh ngày 15-7-1929, quê ở Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII. Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa VIII, IX. Tổng Biên tập báo Nhân Dân (1987- 1992); Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1992-1996); Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (1996- 2001).

Ông từng là trợ lý của Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Tham gia Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris về Việt Nam (1968-1973).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới