Nhà cao cấp, trung cấp phát triển mạnh

Trong hai tháng đầu năm nay, riêng phân khúc trung cấp (20-40 triệu đồng/m2) tăng đến 16%”. Đó là thông tin do Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp ngày 22-4. Sở Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản phát triển một phần là nhờ chính sách pháp luật tác động, chẳng hạn việc cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở.

Về tình hình đăng ký mua nhà ở xã hội, Sở Xây dựng cho biết đã kiểm tra và duyệt danh sách 6.473 khách hàng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội tại tám dự án. Trong năm nay dự kiến sẽ có thêm ba dự án nhà ở xã hội hoàn thành. Trước câu hỏi hiện có tình trạng một số khu tái định cư bỏ trống khá nhiều, liệu điều này có lãng phí, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng chương trình nhà ở tái định cư là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, một số khu tái định cư không phù hợp, không thể đưa bà con từ sống trên đất ruộng lên chung cư, từ quận 1 ra Bình Chánh. Bên cạnh đó do chính sách thay đổi, cho dân đăng ký căn hộ hoặc nhận tiền tự lo nơi ở khác... Do đó mới có tình trạng dư căn hộ tái định cư. Song đó là cái giá phải chấp nhận để bảo đảm nơi ở cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm