Nhà ngoại giao Hà Lan bị tấn công ở Moscow

Trước đó, vào đêm 15-10, hai kẻ lạ mặt đã tấn công nhà ngoại giao Onno Elderenbosch, 60 tuổi thuộc Đại sứ quán Hà Lan tại Moscow (Nga).

Trang Life News (Nga) dẫn nguồn từ cảnh sát cho biết nhà ngoại giao Onno Elderenbosch về đến nhà thì thấy thang máy không chạy nên đi cầu thang bộ.

Nhà ngoại giao Hà Lan bị tấn công ở Moscow ảnh 1

Ông nhìn thấy hai người mặc đồ thợ điện. Hai tên này nói muốn vào nhà để xem xét điện. Khi ông mở cửa, chúng đẩy ông ngã đập mặt xuống sàn nhà rồi trói ông lại và lục tung nhà cửa. Trước khi bỏ đi, chúng lấy son vẽ trên kính một trái tim và dòng chữ LGBT bằng tiếng Nga (chữ viết tắt chỉ người đồng tính, chuyển giới). Ông Onno Elderenbosch cho biết không cần trợ giúp về y tế và nhà không mất món gì. Tuần trước, Tổng thống Putin đã yêu cầu Hà Lan xin lỗi vì cảnh sát xông vào nhà riêng ông Dmitry Borodin, tham tán Đại sứ quán Nga ở Hà Lan. Hà Lan đã xin lỗi Nga nhưng cho biết không xem xét thái độ của cảnh sát.

Liên quan đến cuộc gây rối bài ngoại tại khu chợ bán sỉ rau quả Pokrov ở khu Biryulyovo (Moscow), hãng tin RIA Novosti (Nga) đưa tin cảnh sát đặc nhiệm đã bắt giữ tên Orkhan Zeinalov, người Azerbaijan (ảnh) ở thị trấn Kolomna cách Moscow khoảng 100 km.

Tên này đã sát hại nạn nhân Egor Shcherbakov hôm 10-10, từ đó dẫn tới vụ gây rối đêm 13-10. Trong 380 người bị giữ do gây rối có ba người bị truy tố. Ngày 16-10, cảnh sát phát hiện thi thể một người đàn ông Uzbekistan 51 tuổi bị đâm bằng dao ở khu Biryulyovo.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm