Nhà Trắng: “Mọi phương án với Iran được bỏ ngỏ”

Nhà Trắng: “Mọi phương án với Iran được bỏ ngỏ” ảnh 1

Tổng thống Iran đi thăm một cơ sở hạt nhân.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trước những thông tin dồn dập về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm sự đồng thuận trong nội các về việc phát động một cuộc tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
 
Trả lời câu hỏi liệu Israel có thông báo trước cho Mỹ trong trường hợp phát động cuộc tấn công vào Iran hay không, người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little cho biết "trong vấn đề nghiêm trọng này, chúng tôi cộng tác chặt chẽ với đồng minh Israel."
 
Các chuyên gia phân tích chính trị cho rằng một cuộc tấn công quân sự nếu xảy ra, sẽ kích động Iran có một loạt các biện pháp trả đũa ồ ạt tại vùng Vịnh, làm gián đoạn các tuyến hàng hải và các nguồn cung cấp dầu khí tới các thị trường thế giới.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc Mỹ và Israel đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế đối với một cuộc tấn công nhằm vào Tehran, đồng thời cảnh báo Iran sẽ trả đũa bất cứ một hành động quân sự nào chống quốc gia này./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm