Nhân sự mới tại TP.HCM

Chiều 12-4, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định điều động và chỉ định ông Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết ông Trần Văn Nam từng được phân công làm công tác kiểm tra ở Bình Chánh, am hiểu tình hình, chia sẻ được khó khăn thuận lợi ở địa bàn. Bí thư Nên bày tỏ tin tưởng rằng ông Trần Văn Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Theo Bí thư Thành uỷ TP, trong tháng 4, ông Nam phải hoàn chỉnh chương trình hành động đầy đủ trên cương vị mới, để cấp trên kiểm tra, nhân dân và HĐND TP và chi bộ giám sát.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng mong Đảng bộ huyện Bình Chánh sẽ là khối đoàn kết thống nhất vì sự phát triển của địa phương, hoàn thành trách nhiệm mà người dân giao cho. Ông cũng đề nghị người đứng đầu huyện Bình Chánh phải là trung tâm đoàn kết, tiêu biểu gương mẫu các mặt, xứng đáng là niềm tin của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện. 

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam khẳng định đây là một niềm vinh dự lớn. Ông cho biết sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu, bốn chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 

Ông Trần Văn Nam nhấn mạnh sẽ quan tâm công tác cán bộ, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế thừa. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Tân Bí thư Huyện uỷ cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các hoạt động tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn huyện. Ông còn sẽ tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót và vi phạm; kiên quyết xử lý nghiệm những cán bộ, đảng viên cố tình vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Ông Trần Văn Nam, năm nay 51 tuổi, quê quán ở Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Luật. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Hóc Môn…

Trước đó ngày 7-4, ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh đã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm