Tại phiên tòa, cả ba đã khai nhận hành vi phạm tội. Tòa nhận định trong vụ cướp giật lần thứ nhất, Thao chủ mưu, Thành đồng phạm tích cực. Còn vụ cướp giật lần hai, Thành chủ mưu, Thanh là người cung cấp phương tiện cùng Thành đi cướp. Dù cả ba thành khẩn nhưng hành vi phạm tội là nguy hiểm, trong đó Thanh và Thao có nhân thân xấu nên phạt nghiêm.
Bị cáo Thành (ở giữa), Thanh (bên phải) và Thao trước vành móng ngựa.
Ngày 19-11-2007, Thành chở Thao cướp giật được một giỏ xách của một người đi đường. Giật xong cả hai bỏ trốn. Khi bị lực lượng công an đi tuần yêu cầu dừng xe kiểm tra, cả hai đã bỏ lại xe và tài sản cướp được trốn thoát. Sau đó, Thành lại rủ Thanh cướp giật một sợi dây chuyền của một nạn nhân khác đem bán được 1,5 triệu đồng chia nhau.
DƯƠNG HẰNG