Nhân viên 'ôm' hơn 3,5 tỉ tiền thẻ cào bỏ trốn

Ngày 22-11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Quang Tú (sinh năm 1987) 16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, công ty TNHH MTV Kinh Doanh Việt (quận 1) chuyên mua bán thẻ cào điện thoại di động. Tháng 10-2012, Tú được nhận vào làm nhân viên kinh doanh. Đến tháng 1-2014, Tú được công ty giao nhiệm vụ giữ chức vụ phụ trách kinh doanh.
Ở vai trò này, Tú đảm nhận các công việc giao hàng sỉ, quản lý nhân viên kinh doanh, nhập hàng cho công ty.

Bị cáo Trương Quang Tú tại phiên xử ngày 22-11. Ảnh: H.YẾN

Theo quy định của công ty, sau khi nhận thẻ cào điện thoại để giao cho khách và thu tiền trong ngày. Với những đơn hàng giao hàng quá 17 giờ hoặc khách hàng thanh toán trễ thì đến giờ trưa hôm sau sẽ đối chiếu và nộp tiền cho thủ quỹ.

Tuy nhiên, vào các ngày 28, 29 và 30-10-2015, sau khi nhận tám đơn hàng là thẻ cào điện thoại di động các loại, trị giá hơn 3,5 tỉ đồng và nhận chuyển khoản 38 triệu để nhập hàng, Tú đã bỏ trốn.

Giám đốc công ty kể ngày 28-1-2015, Tú nhận từ thủ kho một đơn hàng trị giá gần 454 triệu đồng. Hôm sau, Tú nhận bảy đơn hàng hơn 3 tỉ. Sáng 30-1-2015, Tú vẫn đến công ty làm việc bình thường.
Theo yêu cầu của Tú, kế toán công ty đã chuyển vào tài khoản cá nhân của Tú 38 triệu để nhập hàng thẻ cào điện thoại cho công ty. Đến đầu giờ chiều, khi thủ quỹ tổng hợp số liệu đối chiếu những đơn hàng chưa thanh toán trong ngày trước thì không còn liên lạc được với Tú. Cùng lúc đó khách hàng gọi điện đến Công ty báo nội dung là Tú có hẹn thanh toán tiền hàng mà chờ mãi không thấy Tú đến, gọi điện thì không liên lạc được.
Ngày 15-1-2016, CQĐT thi hành Lệnh bắt Tú để tạm giam tại nhà không số, Ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, CQĐT ra quyết định truy nã đến 23-7-2020 thì công an phường đã bắt được và và bàn giao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm