Theo báo cáo của Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), từ đầu năm 2020 đến ngày 27-3, hơn 39.191 tấn thịt heo được nhập về, tăng mạnh tới 312% so với năm 2019. Theo đó, thịt nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ vẫn là chủ yếu, lượng thịt nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm 2,6%.
Ghi nhận trên thị trường, sau khi nhập về Việt Nam, thịt heo nhập khẩu đã được phân phối và bán lẻ với mức giá rẻ hơn thịt heo trong nước khoảng 30.000-50.000 đồng/kg tùy loại.
Nguồn cung thịt nhập và trong nước tăng trở lại nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt heo giá cao ngất ngưởng.
Tuy nhiên, giá heo hơi trong nước vẫn ở mức cao hơn 80.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao nhất ghi nhận tại miền Bắc với đỉnh 85.000 đồng/kg ở Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai. Các tỉnh, thành còn lại dao động trong khoảng 82.000-83.000 đồng/kg. Tại miền Trung và Tây nguyên, chỉ có heo hơi ở Ninh Thuận, Đắk Lắk dao động trong khoảng 70.000-75.000 đồng/kg, các tỉnh, thành khác từ 80.000 đồng/kg trở lên. Tại miền Nam, giá heo hơi ở hơn một nửa địa phương trong vùng có giá dưới 80.000 đồng/kg. Mức cao nhất 81.000 đồng/kg ghi nhận tại Đồng Nai, Hậu Giang.
Trên các trang mạng kinh doanh thịt nhập đông lạnh, giá thịt nhập hiện vẫn thấp hơn giá thịt nóng bán tại chợ 30.000-40.000 đồng/kg tùy loại. Sườn non nhập giá 89.000 đồng/kg, sườn non Ba Lan 159.000 đồng/kg, thịt ba chỉ Ba Lan 165.000 đồng/kg, thịt heo xay Canada 120.000 đồng/kg.
Giá thịt heo bán lẻ vẫn ở mức cao, thịt vai có giá từ 150.000 đến 180.000 đồng/kg, sườn non có giá 200.000-250.000/kg, 180.000-210.000 đồng/kg ba rọi, 150.000 đồng/kg thịt heo xay…
(PLO)- Hơn 100 cán bộ, công chứng công tác tại Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Phó chánh thanh tra Nguyễn Văn Hưng.
(PLO)- Các doanh nghiệp ĐBSCL được cung cấp thông tin về tác động của những chính sách sản xuất xanh, giảm phát thải trong nước và quốc tế để có định hướng cụ thể trong sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường.
(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.
(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.
(PLO)- Trong xu thế doanh nghiệp Việt vươn ra toàn cầu (go – global), Bắc Úc có thể là một điểm đến tốt với lợi thế nhiều ngành còn chưa được khai phá.
(PLO)- Phía FTSE Russell chờ đợi phía Việt Nam có thêm nhiều thay đổi quyết liệt hơn, đặc biệt liên quan đến yêu cầu ký quỹ 100% đối với nhà đầu tư nước ngoài.
(PLO)- Với việc quyết liệt xử lý vụ tấn công tin tặc, chứng khoán VNDirect đã có thể thông luồng giao dịch trở lại với các sở giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư hiện đã có thể truy cập vào ứng dụng.
(PLO)- Nhiều nhân viên ngân hàng do áp lực chạy chỉ tiêu mở thẻ tín dụng nên bỏ qua khâu tư vấn hoặc chỉ tư vấn mặt lợi, không tư vấn mặt bất lợi cho khách hàng.
(PLO)- Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư. Còn, TP.HCM dẫn đầu về số dự án mới, điều chỉnh vốn và góp vốn mua cổ phần.
(PLO)- Sau vụ tấn công hệ thống dữ liệu tại Công ty Chứng khoán VNDirect, nhiều nhà đầu tư đã hoang mang, mở thêm tài khoản ở công ty khác và tính toán chia nhỏ tài sản.
(PLO)- Những ngày này, khi trời chiều mát mẻ, hàng trăm người dân TP tụ tập về cánh đồng diều tại dự án The Global City đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức để vui chơi, thả diều.
(PLO)- Thủ tướng yêu cầu xem xét xử lý, thậm chí thu hồi giấy phép nếu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử.
(PLO)- Chỉ tính riêng ba tháng đầu mở bán iPhone 15 trên các sàn thương mại điện tử Việt Nam, doanh thu dòng điện thoại này đã tăng gấp 5,3 lần so với thời điểm mở bán iPhone 14.
(PLO)- Hai doanh nghiệp sản xuất thép có thị phần lớn ở Việt Nam đã gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thông tin này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ ngành thép.