Ban đầu, thực phẩm được phóng to đến 50% nên rất khó nuốt. Về sau, GS Michitaka Hirose và nhóm các nhà nghiên cứu của ĐH Tokyo đã tạo ra một cặp kính khác có thể thiết lập cho thực phẩm trông lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong khi vẫn giữ bàn tay và môi trường xung quanh ở kích thước ban đầu.
Cặp kính này đã thực sự hiệu quả sau khi thử nghiệm đến một nhóm hai người, một nam và một nữ. Các nhà nghiên cứu đã thấy rằng kính giảm béo phóng to 50% chiếc bánh quy thì khiến các đối tượng ăn ít hơn 9,3% so với bình thường. Cũng một kết quả thú vị khi giảm kích thước của bánh quy xuống 33% thì lại khiến đối tượng ăn nhiều hơn 15% so với người không mang kính.
TÚ QUYÊN (Theo oddity Central)