Nhật khánh thành sân Olympic trị giá 1,13 tỉ euro

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã đọc diễn văn khánh thành sân vận động quốc gia vào sáng Chủ nhật (15-12) tại Tokyo, đây là sân vận động đa năng được xây dựng phục vụ cho Olympic Tokyo 2020.

Sân được kiến trúc theo truyền thống của kiến trúc Nhật gọi là Kengo Kuma có sức chứa 68.000 người, trị giá 1,13 tỉ euro, tức 156,9 tỉ yen.

Sân trị giá 1,13 tỉ euro, cao năm tầng, sức chứa 68.000 người.

Ngày 24-7-2020, sân vận động hoành tráng này sẽ diễn ra lễ khai mạc Olympic Tokyo. Nó được xây dựng lại trên nền đất của sân vận động quốc gia cũ từng tổ chức Olympic 1964.

Trong bài phát biểu của mình Thủ tướng S. Abe cũng kể quá trình sóng gió của bản vẽ thiết kế và đã có nhiều cuộc tranh luận và trưng cầu dân ý… Lúc đầu Nhật định thuê kiến trúc sư người Anh gốc Kuwait Zaha Hadid thiết kế nhưng giá thành quá cao, 2 tỉ USD, dân Nhật phản đối. Sau đó nhà nước Nhật quay về “dùng” kiến trúc sư trong nước và thiết kế theo phong cách Nhật, giá thành giảm xuống rất nhiều.

Sân vận động này sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung điền kinh, bóng đá và sau đó là phục vụ cho Paralympic 2020.

Sân vận động quốc gia mới này sẽ tiếp nhận sự kiện thể thao đầu tiên là trận chung kết Cúp Hoàng đế (bóng đá) vào đúng ngày 1-1-2020. Như phát biểu của Thủ tướng Abe thì sân này sẽ là niềm tự hào của người Nhật phục vụ cho Olympic 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm