Nhật mở rộng thềm lục địa trên Thái Bình Dương

Hai khu vực mới tuyên bố chủ quyền gồm tỉnh Shikoku và đảo Oki-Daito. Phó Giám đốc Cục Đại dương (Bộ Ngoại giao Nhật) Toru Furubori cho hay pháp lệnh sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-10 tới và tuyên bố quyền chủ quyền của Nhật dựa theo đề xuất của Ủy ban LHQ về ranh giới thềm lục địa vào năm 2012.

Lúc trước Nhật đã đề nghị mở rộng chủ quyền đối với hai khu vực khác gồm đảo Minami-Torishima và dãy núi dưới nước Mogi nhưng Ủy ban LHQ về ranh giới thềm lục địa chưa đồng ý vì liên quan đến bảy khu vực đang tranh chấp. Trước đây Trung Quốc và Hàn Quốc đều phản đối LHQ công nhận Okinotorishima là đảo với lý do theo luật hàng hải quốc tế, Okinotorishima chỉ là rạn san hô, do đó Nhật không thể căn cứ vào đó để mở rộng thềm lục địa hoặc vùng đặc quyền kinh tế.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm