Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Nhật cho biết đang cân nhắc ý tưởng bọc các lò phản ứng bị hư hại bằng một loại vải bạt đặc biệt.
Tsunehisa Katsumata, người đứng đầu Công ty Điện lực Tokyo - Đơn vị phụ trách nhà máy hạt nhân Fukushima (TEPCO) - nói rằng, khả năng đập bỏ 4 lò phản ứng từ số 1 đến số 4 là "không thể tránh khỏi" - BBC đưa tin chiều nay (30/3/2011).
Các lò phản ứng số 1, 2, 3, 4 (từ trái qua)
Trong khi đó, hai lò số 5 và số 6 hiện nay được cho là đã ngừng hoạt động một cách an toàn và không gây nguy hiểm.
Trận động đất và sóng thần hôm 11/3/2011 đã phá hủy nguồn cấp điện vào các lò phản ứng, dẫn đến việc ngừng hoạt động hệ thống làm mát các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Mức độ phóng xạ nguy hiểm đang ngày một tăng cao ở nhiều nơi.
Cụ thể, vào sáng nay, chất i-ốt phóng xạ 131 trong nước biển ở bờ biển cách lò phản ứng số 1 khoảng 300 mét đo được ở mức cao gấp 3.355 lần cho phép - Cơ quan an toàn năng lượng hạt nhân Nhật Bản thông báo.
Trong khi đó, hàm lượng phóng xạ - ở mức thấp hơn rất nhiều lần - cũng được tìm thấy trong nước biển ở khu vực cách lò phản ứng số 1 của nhà máy Fukushima 16 km về hướng nam. TEPCO và cơ quan an ninh năng lượng cho hay, hiện vẫn chưa biết chính xác nguồn rò rỉ phóng xạ vào vùng nước này là từ đâu.
Chất i-ốt 131 chính là tác nhân chính gây nên bệnh ung thư tuyến giáp ở trẻ em.
Theo Thanh Thanh Lan (Lao Động/BBC)