Nhiều công nhân ở TP.HCM tiêm chủng mũi 4 vaccine COVID-19

(PLO)- TP.HCM đang phát động tháng cao điểm tăng cường tiêm chủng phòng chống COVID-19 và kêu gọi người dân tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm tăng cường sức đề kháng cho người dân TP, kể từ ngày hôm nay, ngày 14-6, TP.HCM bắt đầu khởi động tháng cao điểm tăng cường tiêm chủng phòng chống COVID-19 cho người dân.

Cụ thể, người dân sẽ được tiêm các mũi bổ sung chưa tiêm, những người đã tiêm mũi 3 sẽ được tiêm tăng cường mũi 4. Ngành y tế TP cũng bố trí 7 địa điểm tiêm cho người dân.

Tại điểm tiêm của công ty Juki Việt Nam, khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), hơn 500 công nhân đã đăng ký tiêm vaccine COVID-19 bổ sung. Đại diện công ty Juki cho biết thỉnh thoảng công ty vẫn xuất hiện công nhân mắc COVID-19. Các công nhân này buộc phải cách ly ở nhà nên dẫn đến thiếu hụt nhân sự. Việc tiêm nhắc mũi vaccine bổ sung sẽ giúp các công nhân phòng nguy cơ nhiễm bệnh.

Công nhân Công ty Juki Việt Nam tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 sáng 14-6. Ảnh: HL

Công nhân Công ty Juki Việt Nam tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 sáng 14-6. Ảnh: HL

Ngồi chờ theo dõi sức khỏe sau tiêm, anh Y My (31 tuổi, quê Sóc Trăng), cho biết đây là lần thứ 4 anh tiêm vaccine. Nếu như lần đầu tiêm vaccine Astrazeneca anh có biểu hiện sốt, ớn lạnh, đau người thì lần thứ 2 triệu chứng khá nhẹ, đến lượt mũi 3 hầu như anh không có cảm giác gì khác biệt sau khi tiêm.

“Tiêm nhiều lần nên tôi cảm thấy cơ thể đã quen với vaccine. Tôi thấy một số người mắc hậu COVID-19 nên ho kéo dài, mệt mỏi nên tiêm mũi tăng cường cho chắc ăn” - anh My Y nói.

Ngoài những công nhân tiêm mũi 3, mũi 4, cũng có không ít người mới tiêm mũi 2 vaccine vì từng mắc COVID-19.

Có mặt tại điểm tiêm này, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết TP có những ngày tháng yên bình sau thời gian dài dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn lưu hành nên người dân vẫn cần thiết tuân thủ 2 K gồm đeo khẩu trang và khử khuẩn.

“2K không chỉ phòng chống COVID-19 hiệu quả mà còn giúp phòng chống các bệnh truyền nhiễm khác. Tiêm vaccine theo thời gian miễn dịch sẽ giảm dần. Để có kết quả miễn dịch bền vững, chúng tôi kêu gọi người dân và các đối tượng có nguy cơ, bệnh nền, trên 50 tuổi nếu chưa tiêm vaccine thì hãy đi tiêm, nếu tiêm rồi mà đến thời hạn tiêm mũi 3, mũi 4 cũng nên đi tiêm” – ông Dũng kêu gọi.

Ngoài các điểm cho người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền hoặc bố trí tiêm tại nhà cho người dân không đến cơ sở tiêm được thì tại thì các khu CN, KCX cũng đang được đẩy mạnh sàng lọc và tiêm cho các đối tượng chưa đủ mũi và nhắc lại cho những người chưa tiêm mũi 4.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ huy động khoảng 1000 đội tiêm ở đợt cao điểm này, trong đó sẽ bố trí nhiều điểm tiêm tại nhà dành cho người cao tuổi, người mắc bệnh nền không có điều kiện đi lại. Đợt này, TP.HCM sẽ tiến hành tiêm 2 loại vaccine Moderna và Pfizer cho nhóm người có nguy cơ cao.

Được biết, để duy trì miễn dịch với COVID-19 thì ngoài các liều tiêm cơ bản theo khuyến cáo của nhà sản xuất, chúng ta cần tiêm nhắc lần 1, lần 2. Việc tiêm nhắc đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cũng như nhiều nước trên thế giới triển khai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm