Nhiều công ty Việt suýt mất 1.000 tỉ đồng vì bị lừa

Chiều nay 9-3, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) tổ chức họp báo để thông tin về việc nhiều doanh nghiệp điều Việt bị lừa mất hàng tại Ý.
Theo đó, các doanh nghiệp này đã chuyển hàng cho đối tác Ý nhưng không nhận được tiền. 
Ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Chủ tịch thường trực Vinacas cho biết, đến thời điểm hiện nay, doanh nghiệp Việt Nam mất quyền kiểm soát 36 bộ chứng từ hàng hoá, tương đương 36 container điều với tổng giá trị là 7,025 triệu USD (tương đương 162 tỉ đồng).

Hiệp hội Điều Việt Nam thông tin vụ việc các doanh nghiệp điều Việt bị lừa mất hàng cho các phóng viên

Trước đó, có 5 doanh nghiệp điều đã kêu cứu lên Vinacas về việc mất quyền kiểm soát lô hàng. Các ngân hàng Việt Nam nhận nhờ thu cho doanh nghiệp điều đã không thể thu tiền sau khi chuyển bộ chứng từ gốc cho các ngân hàng Ý. 

 Ngân hàng Ý cho biết, họ đã nhận bộ chứng từ photo, chứ không phải chứng từ gốc nên không thể chuyển trả tiền.

Ngay khi nhận thấy có dầu hiệu lừa đảo, các doanh nghiệp đã bay sang Singapore để giữ lại các lô hàng chưa kịp chuyển lên tàu. 
Nhưng cũng đã có 1-2 container hàng cập cảng Ý, và hơn 30 container đang trên đường đến Ý.
"May mắn khi nhận ra dấu hiệu bất thường, các doanh nghiệp đã có hành động nhanh nếu không có thể mất đến 100 container với trị giá gần 1.000 tỉ đồng", ông Nhựt cho biết.
Sau khi nhận được đơn kêu cứu của các doanh nghiệp, Vinacas đã có buổi làm việc với các ngân hàng và hãng tàu ngay trong ngày hôm nay (9-3).
Ông Nhựt cho biết, các ngân hàng thực hiện dịch vụ uỷ thác nhờ thu từ doanh nghiệp đã chuyển bộ chứng từ gốc cho DHL nhưng sang đến Ý không hiểu lý do nào mà chứng từ đó trở bản photo. Các ngân hàng Việt đã lập tức làm việc với các ngân hàng Ý nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.
"Còn các hãng tàu cho biết sẽ thực hiện theo thông lệ quốc tế rằng, ai cầm bộ chứng từ gốc sẽ giao hàng cho người đó. Các hãng tàu dù thấu hiểu tình hình nhưng họ phải chờ quyết định từ văn phòng mẹ để giải quyết vụ việc.
Thực tế hiện nay cũng không ai biết bộ chứng từ gốc đang nằm đâu", ông Nhựt thông tin.
Hiện Vinacas đã làm việc với nhiều bộ ngành tại Việt Nam và cả Đại sứ quán Ý tại Việt Nam. Mọi việc đang thực hiện một cách nhanh nhất trên tinh thần nỗ lực tối đa giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp.
Tham tán thương mại Việt Nam tại Ý cũng đã dừng được 1 container không cho ra cảng. Nhưng đây chỉ là vấn đề tạm dừng trong một thời gian, chứ không phải vụ việc điều tra.
"Để có thể ngăn chặn được các lô hàng giao cho người cầm bộ chứng từ gốc chỉ có thể khởi kiện qua toà án. Nhưng đây là vấn đề rất mất thời gian, trong khi trong tháng 3 này, các lô hàng sẽ cập cảng Ý", ông Nhựt thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm