'Nhiều vấn đề nóng, tại sao đến cuối nhiệm kỳ mới nêu ra?'

Tham gia buổi tiếp xúc có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ông Nguyễn Bá Sơn - Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng cùng ba ứng cử viên khác.

Các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo với cử tri các phường (thuộc quận Hải Châu) dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐBQH. Qua đó, giúp cử tri có thêm thông tin về những người ứng cử để lựa chọn người xứng đáng đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của nhân dân.

Các ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc với cử tri. Ảnh: TT

“Phải dám nói thẳng, dám đấu tranh để làm lợi cho nhân dân. Phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tham gia xây dựng các chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân” - ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh về trách nhiệm của người ĐBQH.

Trước cử tri, ông Huỳnh cũng đưa ra chương trình hành động của mình, trong đó có tăng cường giám sát các vấn đề cử tri quan tâm như tham nhũng, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông... Cùng với Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng làm cầu nối với các cơ quan bộ, ngành trung ương để giải quyết các vấn đề vướng mắc, đưa TP phát triển giàu đẹp, an lành và văn minh.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Bá Sơn hướng đến các vấn đề “nóng” hiện nay như an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường. Nếu được bầu chọn làm ĐBQH sẽ góp tiếng nói nhiều hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hướng trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính, áp dụng mô hình chính quyền điện tử...

Sau khi nghe sáu ứng cử viên trình bày, các cử tri nêu ý kiến và gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm.

“Chúng tôi sẽ luôn theo dõi và giám sát hoạt động của các vị trong nhiệm kỳ QH khóa XIV. Tuy nhiên, có một vấn đề mà cử tri muốn gửi gắm là tại sao các ĐBQH phải đợi đến cuối nhiệm kỳ mới nêu ra các vấn đề nóng bỏng của đất nước. Nếu đưa các vấn đề này ra từ sớm thì đất nước có phải phát triển hơn không” - cử tri Đặng Vinh (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nói. 

Ông Vinh cũng kỳ vọng QH khóa XIV là QH hành động. Hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ, giải quyết nhanh các vấn đề bức xúc của người dân. Ngoài ra, ông Vinh kiến nghị các cơ quan chức năng cần phải tăng cường thẩm định các dự án nước ngoài có quy mô lớn đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, vừa đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư nhưng phải làm sao đảm bảo môi trường; phải xây dựng kỷ cương trong các cơ quan hành pháp và tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm