Nhiều vụ chó cắn chết người, Bộ NN&PTNT nói gì?

(PLO)- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho hay gần đây có những vụ chó cắn chết người, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về nuôi chó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra trường hợp chó pitbull cắn chết người khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Mới đây, một bé trai 8 tuổi ở Bình Phước bị chó pibull cắn tử vong. Từ những vụ việc này, có ý kiến cho rằng nên phân loại một số loại chó dữ, nguy hiểm để hạn chế, cấm nuôi, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc như trên.

Trao đổi về vấn đề này tại buổi thông tin báo chí định kỳ hôm nay, 1-8, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết hiện có hàng trăm loại chó nên khó đưa vào văn bản quy phạm pháp luật.

Căn nhà nơi bé trai ở Bình Phước bị chó pitpull cắn tử vong. Ảnh: DH

Căn nhà nơi bé trai ở Bình Phước bị chó pitpull cắn tử vong. Ảnh: DH

Thứ trưởng Tiến khẳng định hiện trong văn bản quy phạm pháp luật của ngành thú y, chăn nuôi về nuôi chó đều quy định rất rõ là khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, xích giữ và có người dắt.

“Chó ra đường phải đeo rọ mõm, nếu thực hiện nghiêm như vậy thì sẽ hạn chế được rất nhiều" - Thứ trưởng Tiến nói.

Tiếp tục chia sẻ, ông Tiến cho hay trong những năm gần đây có những vụ chó cắn chết người, Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc quy định về nuôi chó.

Như TP.HCM, Hà Nội hiện có những đội bắt chó, Bộ cũng chỉ đạo các tỉnh, TP khác làm theo mô hình của TP.HCM và Hà Nội để thực thi pháp luật nghiêm túc. Đồng thời xử lý nghiêm vi phạm hành chính theo quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi để giảm tối thiểu thiệt hại, không để xảy ra việc chó cắn chết người.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay trong 10 năm qua, Việt Nam đã chi 8.000 tỉ đồng cho phòng, chống bệnh dại. Như vậy mỗi năm Việt Nam mất 800 tỉ đồng cho căn bệnh này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm