Nhộn nhịp mua sắm dịp lễ 2-9

Tại hội chợ Tháng khuyến mãi đang diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), dù mới 9 giờ 30 sáng nhưng hàng trăm người đã đến tham quan, mua hàng. Riêng ở các gian hàng giày dép, quần áo, thực phẩm chế biến, cặp, túi xách… thu hút rất đông khách hàng đến mua.

Chị Lê Thị Hà, ở quận Tân Phú, đang mua cặp học cho con cho hay dịp lễ 2-9 tranh thủ dẫn con cái đi chơi kết hợp mua sắm. “Mặc dù đã chuẩn bị trước các vật dụng năm học mới cho con nhưng thấy ở hội chợ giảm giá mạnh đến 49% nên tôi mua thêm cặp để dành” - chị Hà nói.

Khách hàng tranh thủ dịp lễ đi mua sắm. Ảnh: TÚ UYÊN

Tại gian hàng của Công ty TNHH Thương mại Kim Đức, nhân viên giới thiệu dầu ăn hạt cải canola nhập từ Canada giá 100.000 đồng/chai, mua một tặng một… thu hút nhiều bà nội trợ. Nhân viên bán hàng của công ty này cho biết sức mua tăng cao. Sáu ngày đầu tiên diễn ra hội chợ năm ngoái, doanh thu chỉ đạt khoảng 9 triệu đồng. Nhưng năm nay mới khai mạc hội chợ bốn ngày mà doanh thu đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó tại các chợ lẻ không khí mua sắm cũng tấp nập. Bà Nguyễn Thị Kí, tiểu thương chợ Bà Hoa, cho hay các mặt hàng trái cây như nhãn, chôm chôm, bòn bon… tiêu thụ tốt do nhiều người mua để đãi khách hoặc mang đi chơi xa. Giá các loại trái cây này dao động 35.000-50.000 đồng/kg, không tăng so với ngày thường.

Tại nhiều siêu thị, khách đến mua hàng cũng đông hơn so với ngày thường. Đại diện Siêu thị Aeon Citimart ở quận 7 thông tin: Trong ngày lễ, lượng khách đến mua sắm tăng khoảng 10%. Các mặt hàng được mua sắm nhiều nhất là thực phẩm chế biến, bia, nước ngọt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm