Những ai lãnh đạo 3 trường thành viên của Đại học Kinh tế TP.HCM?

Ngày 28-7, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) đã tổ chức Lễ khai giảng khóa 47 đại học chính quy tại TP.HCM và Phân hiệu Vĩnh Long với chủ đề “Từ sinh viên UEH trở thành công dân toàn cầu”.

Đặc biệt, Lễ khai giảng năm nay là dấu ấn nằm trong chuỗi sự kiện quan trọng chào mừng Kỷ niệm 45 năm thành lập trường (1976 - 2021) và trong bối cảnh trường vừa chính thức công bố Chiến lược tái cấu trúc hình thành Đại học UEH đa ngành và bền vững (giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030).

Theo đó, đại học này cũng đã chính thức công bố ba trường thành viên trực thuộc UEH và giới thiệu bộ máy lãnh đạo của từng trường trong giai đoạn lâm thời. Gồm:

Thứ nhất, Trường Kinh doanh UEH, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, kế toán - kiểm toán, du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ. Cụ thể sẽ có 13 ngành bậc đại học, bốn ngành thạc sĩ, bốn ngành tiến sĩ. Quy mô khoảng 20.000 sinh viên, học viên.

Thứ hai, Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH, đào tạo nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và hành vi, tài chính công, quản lý nhà nước, pháp luật, môi trường. Trường sẽ có 12 ngành/chuyên ngành bậc đại học, tám ngành/chuyên ngành bậc thạc sĩ, bốn ngành/chuyên ngành bậc tiến sĩ. Quy mô khoảng hơn 4.700 sinh viên và học viên.

Thứ ba, Trường Công nghệ và thiết kế UEH. Trường này đào tạo nhân lực trong lĩnh vực toán, thống kê, hệ thống thông tin kinh tế, khoa học dữ liệu, công nghệ, máy tính, đổi mới sáng tạo, kiến trúc, quy hoạch, thiết kế. Quy mô với tám ngành/chuyên ngành bậc đại học, năm ngành/chuyên ngành bậc thạc sĩ và một ngành bậc tiến sĩ với hơn 2.000 sinh viên, học viên.

Lễ ra mắt đại diện lãnh đạo của các trường thành viên của UEH. Ảnh: NTCC

Về Ban lãnh đạo của các trường thành viên này, thông tin từ nhà trường cho biết, trong giai đoạn lâm thời mới thành lập, ĐH Kinh tế TP.HCM phân công GS Sử Đình Thành (Hiệu trưởng nhà trường) sẽ kiêm phụ trách Trường Kinh doanh và Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước.

Ngoài ra, PGS.TS Bùi Thanh Tráng, Trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing của ĐH Kinh tế TP.HCM, được phân công giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh.

Đối với trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, hai phó hiệu trưởng được phân công là TS Đinh Công Khải (hiện là Trưởng khoa Quản lý Nhà nước, Viện trưởng Viện Chính sách công của ĐH Kinh tế TP.HCM) sẽ đảm nhiệm vị trí phó hiệu trưởng và TS Phạm Khánh Nam (Trưởng khoa Kinh tế, Viện trưởng Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á).

Đối với Trường Công nghệ và Thiết kế, TS Bùi Quang Hùng (Phó hiệu trưởng ĐH Kinh tế TP.HCM), được phân công điều hành. PGS Nguyễn Khắc Quốc Bảo (Trưởng phòng Đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM) làm phó hiệu trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm