Ninh Thuận: 19/20 hồ chứa đồng loạt xả lũ


Ngày 16-12, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng kéo dài.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, riêng tại xã Phước Chiến, huyện Bác Ái lượng mưa 92 mm, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải lượng mưa lên đến 119 mm.

Dung tích của 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã đạt 99,6%, hiện có 19/20 hồ xả lũ với lưu lượng 18-89 m3/giây.

Ninh Thuận: 19/20 hồ chứa đồng loạt xả lũ ảnh 2

Hiện nhiều tuyến đường ở TP Phan Rang - Tháp Chàm ngập nặng, có nơi ngập sâu; nước lũ còn làm xói lở mặt lộ ở đoạn đường Ngô Gia Tự khiến lưu thông khó khăn, có nhiều người lưu thông qua khu vực này bị té ngã.

Nhiều trường học trên địa bàn TP Phan Rang - Tháp Chàm bị ngập, Trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Thanh Sơn) phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất lớn với lượng mưa 30-80 mm. Vùng núi phía Tây, phía Bắc, ven biển chú ý đề phòng mưa dông kèm theo gió tố lốc gió giật mạnh nguy hiểm đối với người, thuyền bè, cây cối và các công trình.
Đến 15 giờ chiều nay, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc đã bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận hiện đang khẩn trương cho di dời khoảng 100 hộ dân ở huyện Ninh Hải đến nơi an toàn do dự báo sẽ tiếp tục mưa lớn trong chiều tối nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm