Nổ bom liên hoàn tại Thái Lan không phải khủng bố

Tại cuộc họp báo ngày 12-8, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan khẳng định đây là hành động phá hoại mang tính địa phương và không có liên hệ với khủng bố quốc tế.

Nhà chính trị Suthep Thaugsuban, cựu Chủ tịch Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân Thái Lan, cũng cho rằng đây là các vụ tấn công vì mục đích chính trị. Ông ghi nhận: “Những kẻ đánh bom muốn gây hoang mang trong cộng đồng và khiến người dân Thái cảm thấy chính phủ cầm quyền không đủ năng lực. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải ủng hộ chính phủ”.

Một trong những đối tượng bị tình nghi chính là phe “áo đỏ”, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, người bị quân đội lật đổ trong vụ đảo chính năm 2014.

Theo hãng tin AP, trong bối cảnh bản hiến pháp mới do quân đội soạn thảo vừa được người dân chấp nhận thông qua trưng cầu ý dân ngày 7-8, phe “áo đỏ” có thể muốn đánh bom để gây rắc rối. Một đối tượng tình nghi khác là nhóm phiến quân Hồi giáo tại tỉnh Trang. Khả năng nhóm này đánh bom tỉnh Trang và các điểm lân cận như Phuket, Phang Nga và Surat Thani cũng được xét đến.

Trong hai ngày 11 và 12-8, đã có năm địa điểm tại miền Nam Thái Lan bị nổ bom khiến bốn người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Sau các vụ nổ bom, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã lập tức yêu cầu siết chặt an ninh tại các điểm du lịch và điểm nhạy cảm, trong đó có sân bay quốc tế Phuket. Người dân Thái được khuyến cáo hạn chế ra đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm