32 đoàn đại biểu với các nguyên thủ quốc gia và bộ trưởng Tài chính 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới cùng các tổ chức quốc tế sẽ tham dự. Tổng cộng có khoảng 6.000 đại biểu và 3.500 nhà báo.
Pháp đã mời Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ethiopia, Guinea Xích đạo và Singapore là chủ tọa cuộc họp các khu vực. Pháp dự kiến chi phí tổ chức hội nghị vào khoảng 20 triệu euro. Năm ngoái, chi phí tổ chức hai hội nghị thượng đỉnh G8 và G20 ở Canada lên tới gần 800 triệu euro.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết trọng tâm thảo luận tại hội nghị G20 sẽ là vấn đề khủng hoảng nợ châu Âu. Nước chủ nhà Pháp đã yêu cầu Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trình bày tại hội nghị về quyết định trưng cầu ý kiến về việc châu Âu quyết định xóa một phần nợ cho Hy Lạp. Quyết định trưng cầu ý kiến của Hy Lạp đã bị châu Âu và Mỹ phản đối vì kết quả trưng cầu ý kiến có thể phá hỏng kế hoạch giải quyết khủng hoảng nợ của châu Âu.
Hội nghị thượng đỉnh G20 cũng sẽ thảo luận về các vấn đề sau: Kế hoạch hành động toàn cầu để đối phó với những thách thức trước mắt; khuyến khích phát triển thị trường vốn nội tệ; thúc đẩy quốc tế hóa đồng rúp, đồng rupee và nhân dân tệ; tình trạng mất cân bằng thương mại; kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước nghèo; an ninh lương thực; khủng hoảng chính trị ở Trung Đông.
THIÊN ÂN - TNL (Theo AFP, Reuters, THX, AP)