Nói hỗn bị phản ứng, đâm chết người

Bị cáo Phan Văn Châu (SN 1993) đã bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng về các tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”, Lại Thành Đạt (SN 1994) 1 năm 6 tháng, Nguyễn Chí Quốc (SN 1994) 1 năm 6 tháng tù và Trần Khánh Hội (SN 1991, tất cả cùng ngụ huyện Bình Chánh-TPHCM) 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”. Bản án được TAND TPHCM tuyên trong phiên sơ thẩm ngày 11-1.

Nói hỗn bị phản ứng, đâm chết người ảnh 1

Các bị cáo tại tòa sáng 11-1

Tối ngày 13-2-2011, sau khi dự đám giỗ ở nhà một người quen, Đạt lấy xe máy chở Quốc đến nhà Phan Minh Tâm rủ đi uống cà phê.

Đến nơi, cả hai thấy Tâm đang nói chuyện với bạn bên lề đường nên dựng xe chờ. Lúc này, Phan Văn Châu (em ruột Tâm) đi qua gặp Đạt thì chọc “Anh Đèo đi đâu vậy anh Đèo?” (Đèo là tên ba của Đạt).
Nổi đóa với thái độ trêu chọc nhảm của Châu, Đạt lớn tiếng cự lại. Lúc này Tâm thấy Đạt chửi em mình nên cũng thách thức đánh nhau.
Đạt không nói gì và gọi điện rủ Nguyễn Chí Quốc, Cao Hoàng Hùng cùng đến hỏi chuyện bằng mã tấu với anh em Tâm, Châu.
Đang nói chuyện với bạn gái, thấy nhóm Đạt vác mã tấu đến nên Tâm bỏ chạy nhưng vẫn bị Đạt, Quốc, Hội chém ngất xỉu. Thấy anh bị chém, Châu chạy vào nhà lấy kiếm Nhật ra quyết chiến.
Châu dùng kiếm chém Đạt và Quốc làm kiếm rơi xuống đất. Anh Cao Hoàng Hùng lấy kiếm bẻ cong rồi giật cây mã tấu Đạt đang cầm, yêu cầu cả nhóm về.
Thấy Hùng đang cầm mã tấu, ông Phan Văn Té (cha Châu) chạy ra ôm Hùng vì nghĩ Hùng dùng mã tấu chém người. Cùng lúc này, Châu chạy vào nhà lấy dao Thái Lan đâm vào ngực và sau đó đâm tiếp nhiều nhát vào người Hùng. Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng chết trước khi vào bệnh viện.
Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm