Nóng Nga-Ukraine 14-11: Ukraine tiến nhanh ở Kherson; ông Putin chỉ thị 'xuất ngũ' sinh viên ở Donetsk, Luhansk

(PLO)- Ukraine khoe giành lại 179 khu định cư ở Kherson, Nga chỉ kiểm soát thêm 2 làng trong ngày qua; Mỹ tuyên bố không thay đổi lập trường về Ukraine; Nổ lớn ở Donetsk, Zaporizhia,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

Thông tin từ Nga

. Hãng thông tấn TASS đưa tin tối 13-11 xảy ra một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển TP Luhansk (tỉnh Luhansk, Ukraine).

Theo phóng viên có mặt tại hiện trường, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực phía nam TP Luhansk. Sau đó, hàng loạt tiếng nổ khác xuất hiện ở trung tâm TP. Phóng viên này cho biết vụ nổ mạnh nhất xảy ra vào khoảng 22 giờ 07 (giờ địa phương).

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Một cư dân Luhansk cho biết vụ nổ mạnh đến mức gần như phá vỡ cửa sổ nhà của bà. Hiện các bên liên quan chưa có bình luận chính thức về vụ nổ.

. Ngày 13-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Mayorsk thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), theo hãng tin Sputnik.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-11 còn cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine ở Luhansk.

. Ngày 13-11, ông Vladimir Rogov - người được Nga bổ nhiệm vào hội đồng chính quyền tỉnh Zaporizhia nói các lực lượng vũ trang Ukraine đang đánh giá các phương án tấn công vào TP Berdyansk (tỉnh Zaporizhia) nhằm tiếp cận Biển Azov, TASS đưa tin.

"Có một số kịch bản về cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Berdyansk, cả đi qua và không đi qua TP Melitopol" - ông nói.

Trước đó, ông Rogov nói với TASS rằng trong bối cảnh giao tranh tại các khu vực thuộc tỉnh Kherson đang ác liệt, khoảng 40.000 quân Ukraine dự kiến được triển khai tới hướng Zaporizhia trong vòng hai tuần. Theo ông Rogov, bộ chỉ huy quân đội Ukraine rõ ràng đang “tìm cách cắt đứt liên kết giữa Kherson và bán đảo Crimea (Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014).

Thông tin từ Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 13-11 dẫn lời ông Kyrylo Tymoshenko - Phó Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga trong ngày 12-11 đã khiến 6 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

Cụ thể, theo ông Tymoshenko, 2 dân thường ở tỉnh Dnipropetrovsk và 1 người khác ở Donetsk đã bị thương. Trong số 6 người thiệt mạng có 4 dân thường ở Dnipropetrovsk và 2 dân thường ở Kherson.

Binh sĩ Ukraine được người dân Kherson chào đón. Ảnh: GETTY IMAGES

Binh sĩ Ukraine được người dân Kherson chào đón. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Tymoshenko cho biết thêm rằng chiến dịch quân sự của Nga đã ảnh hưởng đến hơn 1.260 trẻ em ở Ukraine.

. Ngày 13-11, ông Anatoliy Kurtiev - quyền thị trưởng TP Zaporizhia cho biết Ukraine đã kích hoạt hệ thống phòng không tại TP này, theo Ukrinform.

Ông cho biết âm thanh của những vụ nổ mà người dân Zaporizhia nghe thấy gần đây phát ra từ hệ thống phòng không này.

. Theo Ukrinform, lực lượng cứu hộ đã xử lý phần còn lại của tên lửa Iskander-K rơi xuống TP Zaporizhia ngày 13-11.

. Ngày 13-11, quân đội Ukraine cho biết trong tuần qua, họ đã giành lại 179 khu định cư ở bờ Tây sông Dnipro (tỉnh Kherson) từ tay Nga, theo đài CNN.

Phát ngôn viên quân đội Ukraine - ông Vladyslav Nazarov nói Nga "tiếp tục các hoạt động phòng thủ và xây dựng các công sự ở bờ trái (phía đông)" của con sông.

Binh sĩ Ukraine tiến vào TP Kherson sau khi Nga rút khỏi đây. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine tiến vào TP Kherson sau khi Nga rút khỏi đây. Ảnh: AFP

. Ukrinform ngày 13-11 dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết Nga đã mất khoảng 80.860 quân trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo thống kê của Bộ này, từ ngày 24-2 đến 13-11, Nga đã thiệt hại 2.840 xe tăng, 5.742 xe chiến đấu bọc thép, 1.837 hệ thống pháo, 393 hệ thống tên lửa phóng loạt, 206 hệ thống tác chiến phòng không, 278 máy bay, 261 trực thăng, 1.507 máy bay không người lái,...

Ukraine cho biết nước này đã bắn hạ tổng cộng 399 tên lửa hành trình của Nga.

Các diễn biến khác

. Ukrinform ngày 13-11 dẫn báo cáo của Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Nga đã ngăn tất cả tàu thuyền nước ngoài vào Biển Azov, trừ tàu Nga.

“Theo thông báo chính thức mà chúng tôi nhận được từ Cục Hàng hải Liên bang Nga, các tàu chở hàng không thuộc Liên bang Nga đi qua eo biển Kerch và tiến vào Biển Azov để đi về phía bắc đều bị cấm” - báo cáo ghi rõ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: REUTERS

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: REUTERS

Ukraine từng nhiều lần cáo buộc Moscow sử dụng sự hiện diện quân sự ở Crimea để hạn chế quyền tự do hàng hải qua Eo biển Kerch và dần dần biến đổi Biển Azov thành biển nội địa của Nga.

. Ngày 13-11, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết cách tiếp cận của Washington đối với xung đột Ukraine vẫn như cũ, theo Ukrinform.

Theo ông, Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và củng cố lập trường nhằm chấm dứt hành động gây hấn của Nga theo các điều khoản của phía Ukraine đưa ra trong các cuộc đàm phán. Thời gian đàm phán sẽ do Ukraine tự quyết định.

Theo Ukrinform, ông Sullivan nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ làm mọi thứ có thể, bao gồm “đưa Ukraine vào vị trí tốt nhất có thể trên chiến trường”, cũng như “vị thế tốt nhất có thể trên bàn đàm phán”.

. Ngày 13-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết sinh viên đại học ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk ly khai ở miền đông Ukraine sẽ ”không còn được gọi đi nghĩa vụ quân sự nữa’, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị "xuất ngũ" đối với các sinh viên và tổ chức đưa họ trở về nhà. Ông Peskov nói thêm rằng các sinh viên bây giờ sẽ được gửi về nhà và tiếp tục học tập.

Thông báo đề cập những sinh viên đã được huy động trước khi Nga tuyên bố sáp nhập 2 tỉnh này, theo RIA Novosti.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm