Nóng Nga-Ukraine 25-6: Nga nói 2.000 quân Ukraine đang bị bao vây, Kiev tố Moscow âm mưu kéo Minsk vào chiến sự

(PLO)- Nga nói 2.000 quân Ukraine đang bị bao vây ở 2 thị trấn; tình hình phía nam TP Severodonetsk vẫn “nóng”; Kiev tố Nga âm mưu nổ tung nhà dân ở Belarus để kéo Minsk vào cuộc chiến; Moscow tuyên bố phương Tây lập liên minh mới chống Nga; châu Âu hỗ trợ tài chính cho Ukraine 9 tỉ euro.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Ngày 24-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 2.000 quân Ukraine bị lực lượng thân Moscow ở vùng Donbass và quân Nga bao vây ở 2 thị trấn ở tỉnh Luhansk, đài RT đưa tin.

Theo bộ này, lực lượng Ukraine bị bao vây gồm bốn tiểu đoàn, một đơn vị pháo binh, 80 lính nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nhóm quân này bị vây ở thị trấn Gorskoye và Zolotoye nằm ở phía nam TP Severodonetsk và Lysychansk. Các đơn vị bị bao vây đã mất hơn 60% sức mạnh và trong đó 41 lính đã đầu hàng.

Cũng trong ngày 25-6, lãnh đạo thị trấn Gorskoye - ông Aleksey Babchenko xác nhận với truyền thông Ukraine rằng thị trấn đã bị lực lượng Nga và dân quân Donbass kiểm soát hoàn toàn.

Tỉnh trưởng Luhansk - ông Sergey Gaidai cũng cho biết lực lượng Ukraine có thể sớm rút lui khỏi TP Lysychansk vì tuyến phòng thủ đã bị quân Nga chọc thủng và có “rất ít ý nghĩa” nếu tiếp tục ở lại.

Quân Ukraine trên một con đường ở phía đông tỉnh Luhansk, Ukraine hôm 23-6. Ảnh: AFP

Quân Ukraine trên một con đường ở phía đông tỉnh Luhansk, Ukraine hôm 23-6. Ảnh: AFP

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksandr Motuzianyk cho biết quân Nga đang nỗ lực giành toàn quyền kiểm soát TP Severodonetsk và bao vây lực lượng Ukraine gần TP Lysychansk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông nói: “Các khu định cư ở phía nam và đông nam của Severodonetsk vẫn là những khu vực nóng nhất của chiến trường miền đông. Quân Nga tăng đáng kể số lượng các không kích. Nga muốn giành toàn quyền kiểm soát Severodonetsk và tiến công để bao vây các lực lượng Ukraine gần Lysychansk, đồng thời phong tỏa các tuyến đường hậu cần chính”.

Theo ông Motuzianyk, quân Nga tiếp tục bắn tên lửa vào các cơ sở hạ tầng xã hội quan trọng và quân sự của Ukraine, đặc biệt là TP Odessa, Dnipropetrovsk, tỉnh Mykolaiv, Kherson, Kharkiv, Luhansk và Donetsk.

. Ngày 25-6, Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Phòng thủ Quốc gia Nga Mikhail Mizintsev cho biết lực lượng Ukraine đã bố trí lực lượng và triển khai nhiều hệ thống phóng tên lửa tại 2 trường học ở TP Yasnogorsk, Donbass. Ông cũng nói thêm rằng người dân sống ở các ngôi nhà gần đó được giữ lại trong các trường học này với lý do đảm bảo an ninh, theo hãng thông tấn TASS.

. Một lính dù ở TP Mykolaiv, miền nam Ukraine đã bắn hạ một cường kích Su-25 Grach của Nga bằng hệ thống phòng không di động Igla (MANPADS), theo Ukrinform.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Nga đang âm mưu cho nổ tung các nhà dân ở TP Mazyr (Belarus) để lôi kéo chính quyền Minsk vào cuộc chiến chống Ukraine, Ukrinform dẫn thông tin từ Cục tình báo Ukraine cho hay.

Theo Cục tình báo Ukraine, Nga đang cố gắng kéo Belarus vào cuộc chiến với Ukraine bằng những hành động khiêu khích nhằm vào cơ sở hạ tầng và dân thường Belarus. Với mục đích đó, lực lượng Nga giả dạng dân thường và đến TP Mazyr để phá hoại. Lực lượng này bao gồm các nhân viên của Tổng cục tình báo Nga (GRU) và lính đánh thuê Nga.

Xe bọc thép Ukraine ở TP Lysychansk. Ảnh: AFP

Xe bọc thép Ukraine ở TP Lysychansk. Ảnh: AFP

. Hôm 24-6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nói rằng về cơ bản, hành động của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là để hình thành một "liên minh mới" nhằm vào Nga. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi có đề xuất thành lập liên minh hải quân quốc tế để hộ tống các tàu chở ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen, theo RT.

Về việc Ukraine được trao tư cách ứng viên EU, ông nói rằng Moscow không ảo tưởng về viễn cảnh tư tưởng bài Nga trong EU sẽ sớm biến mất.

. Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng việc Nga đe dọa tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Kiev một lần nữa đặt ra vấn đề cần thiết phải thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine. Trước đó, hôm 23-6, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Yury Shvytkin cho rằng Đại sứ quán Mỹ tại Kiev nên bị phá hủy để trả đũa việc Washington cung cấp hệ thống tên lửa tầm xa cho Kiev.

. Tờ Politico dẫn lời 4 quan chức Ukraine cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky được cho là có kế hoạch sa thải lãnh đạo Cục An ninh Ukraine (SBU). Theo những nguồn tin, ông Bakanov được cho là làm việc thiếu chuyên nghiệp khi để xảy nhiều sự cố và đào ngũ hàng loạt trong SBU kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Quyết định mới từ châu Âu

. Hội đồng châu Âu đã thông qua gói hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine với số tiền 9 tỉ euro. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói rằng một phần số tiền này sẽ dành chi trả lương cho y tá, giáo viên, cảnh sát và nhiều dịch vụ công khác, đồng thời cho biết Hội đồng châu Âu cũng đã thống nhất viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm