Nữ bác sĩ thẩm mỹ lừa 16 người hơn 6,4 tỉ đồng

Ngày 25-12, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Giang (sinh năm 1975, nghề nghiệp bác sĩ) 20 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đồng phạm của Giang, Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1971) 16 năm tù về hai tội. Tổng hợp với các bản án trước bị cáo này phải chấp hành chung 30 năm tù.

Bị cáo Giang luôn né ống kính của PV mọi góc độ. Ảnh: HOÀNG YẾN

Tháng 11-2016, Giang ký hợp đồng thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1) mở tiệm thẩm mỹ “Nhan sắc”.

Quá trình kinh doanh, do việc làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, Giang đã liên hệ Sơn và Mai  (chưa rõ lai lịch) làm giả các giấy tờ căn nhà thuê này do mình làm chủ. Sau đó, Sơn và Mai làm môi giới cho Giang vay tiền của người nhiều từ thế chấp giấy tờ giả trên.

Cơ quan tố tụng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5-2016 đến tháng 12-2017, Sơn làm giả cho Giang năm giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất; Mai làm giả bảy giấy.

Tổng số tiền Giang chiếm đoạt của 16 bị hại là 6,45 tỉ đồng, Sơn hưởng lời 86,2 triệu đồng.

HĐXX nhận định Giang có vai trò khởi xướng và thực hiện, Sơn giúp sức tích cực nên phân hoá vai trò và tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm