Nữ chiến binh sao vàng không ngán “chuột túi”

(PLO)- HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam (VN) đã thị khán trận chủ nhà Philippines đánh bại Úc (sử dụng lứa U-23) 1-0 và phần nào yên tâm có thể giải mã đối thủ lớn này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay cả khi cử đội U-23 sang sân chơi đội tuyển quốc gia Đông Nam Á mà lần đầu Úc tham dự, HLV Stajcic (người Úc) của Philippines còn quả quyết: “Dù chơi bằng lứa trẻ nhưng Úc 10 năm liền nằm trong top 10 thế giới nên họ luôn là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch”.

Tuyển nữ Úc không đáng ngại với các cô gái Việt Nam. Ảnh: AFF

Tuyển nữ Úc không đáng ngại với các cô gái Việt Nam. Ảnh: AFF

Tuy nhiên, đội trẻ Úc còn nhiều việc phải làm, ngoài thể hình cao lớn ấn tượng. Các giải trẻ nữ Đông Nam Á từng chứng kiến nhiều đội trẻ Úc tham dự cho thấy vẫn còn một khoảng cách xa với đội tuyển quốc gia. Tuyển nữ U-23 Úc lần này cũng ngây ngô như thế, chỉ được sự nhiệt tình.

Úc đã chịu thủng lưới do công của Sarina Bolden ghi cho tuyển Philippines ở phút 60. Đáng chú ý, từ đấu pháp đến kỹ thuật khống chế bóng của các cô gái Úc còn lắm vụng về. Giới chuyên môn nhìn nhận U-23 Úc đá kiểu này không phải là “cạ cứng” của VN lẫn Thái Lan.

Mục tiêu của tuyển VN tham dự AFF Cup lần này chẳng khác hồi SEA Games 31 là bảo vệ thành công ngôi vô địch. HLV Mai Đức Chung trước giờ bóng lăn rất dè chừng Úc nhưng qua cách thể hiện của họ trong trận ra quân vừa thiếu ăn ý lại vừa chưa hoàn hảo các kỹ năng chơi bóng, VN không ngại.

Rõ ràng U-23 Úc chưa phải là đối trọng của những chiến binh sao vàng nữ VN. Tuy nhiên, AFF Cup 2022 vẫn thách thức nhà đương kim vô địch vì Thái Lan vừa có HLV mới người Hàn Quốc, còn Philippines lại vừa có chuyến tập huấn ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm