Nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng của hụi viên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 18-3, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1972, ngụ ấp Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài hình phạt, TAND tỉnh Bến Tre còn tuyên buộc bị cáo Thúy phải bồi thường trên 16,7 tỉ đồng cho 76 bị hại.

Nữ chủ hụi Nguyễn Thị Thanh Thúy lúc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: NĐ

Theo hồ sơ, khoảng năm 2001 Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng ra tổ chức và làm chủ các dây hụi cho nhiều người trên địa bàn các xã Phú Long, Định Trung (huyện Bình Đại) và các địa phương khác tham gia chơi hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, lợi dụng lòng tin của hụi viên, Thúy đã thực hiện nhiều hành vi gian dối như ghi hụi khống, bán hụi khống, tự hốt hụi… để chiếm đoạt tiền của nhiều người tham gia chơi hụi. Đến ngày 3-4-2019, Thúy tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi, Thúy đang làm chủ 32 dây hụi và còn nợ tiền hụi của nhiều hụi viên. Số tiền mỗi dây hụi từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, hình thức các dây hụi tháng có lời. Tổng số tiền Thúy chiếm đoạt của hàng chục hụi viên trên 16,7 tỉ đồng.

Trong vụ án này, có 76 hụi viên là bị hại đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với chủ hụi Thúy.

Quá trình điều tra, ngày 2-3-2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam đối với  Thúy.

Theo hồ sơ, Thúy chỉ học lớp 1/12, làm nghề buôn bán nhỏ lẻ tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đến năm 2001 Thúy làm chủ hụi cho đến ngày 2-3-2021 thì bị bắt trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm