Nữ sinh viên ở TP.HCM nghi bị sát hại trong nhà trọ

Đến chiều ngày 8-7, Công an quận Bình Thạnh vẫn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc nữ sinh viên tử vong.

Cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm điều tra. Ảnh NT.

Thông tin ban đầu, chừng 7 giờ sáng cùng ngày, bạn chung phòng phát hiện nữ sinh Phạm Trần Tố U. (19 tuổi, quê Đồng Nai; sinh viên trường ĐH KHXH&NV) tử vong ở trong phòng cho thuê ở căn nhà trong hẻm 325 Bạch Đằng (phường 15, quận Bình Thạnh).

Nạn nhân bị nhiều vết thương do vật nhọn gây ra, nằm trên vũng máu, hiện trường có dấu vết của giằng co.

Theo những người bạn học, Tố U. thuê trọ ở đây đã lâu. Cô gái được nhận xét là xinh xắn dễ thương sống cùng hai người bạn gái khác. Tuy nhiên vào sáng xảy ra vụ việc hai người trọ cùng không có ở phòng.

Theo quan sát, căn nhà cho thuê có ba tầng, được ngăn thành nhiều phòng cho thuê, phía dưới là nhà để xe. Vụ án mạng khiến những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.  

Một người nhận là bạn chung trường của nạn nhân cho rằng hôm trước nữ sinh có nảy sinh mâu thuẫn với một người bạn. Người này được cho là từng thuê trọ ở căn nhà nói trên.

Lãnh đạo trường Đại học KHXH&NV cũng xác nhận nạn nhân là nữ sinh hiện đang theo học Bộ môn Lưu Trữ Học.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.