Nữ tổng giám đốc đầu tiên của IMF

Đêm 28-6, 24 thành viên ban điều hành IMF đã bỏ phiếu nhất trí như trên sau khi đánh giá kỹ lưỡng hai ứng viên là bà Christine Lagarde và ông Agustin Carsten, Thống đốc Ngân hàng trung ương Mexico. Bà Christine Lagarde bắt đầu nhiệm kỳ năm năm từ ngày 5-7 thay thế ông Dominique Strauss-Kahn từ chức hôm 18-5.

Vài phút sau khi nhận được kết quả trên, bà Christine Lagarde phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter rằng bà rất vinh dự và vui mừng khi được IMF tin tưởng và bổ nhiệm bà vào vị trí tổng giám đốc.

Nữ tổng giám đốc đầu tiên của IMF ảnh 1

Cùng ngày 29-6, người phát ngôn Ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo Trung Quốc hoan nghênh quyết định của IMF dành cho bà Christine Lagarde, Trung Quốc hy vọng dưới sự lãnh đạo của bà, IMF sẽ tiếp tục cải cách và đóng vai trò tích cực hơn trong việc ổn định kinh tế toàn cầu cũng như tăng cường tính đại diện của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

Hôm trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner đã tuyên bố ủng hộ bà Christine Lagarde. Ông nhận xét tài năng đặc biệt và kinh nghiệm của bà Christine Lagarde sẽ giúp IMF trong thời điểm quan trọng của nền kinh tế toàn cầu.

Bà Christine Lagarde sẽ phải đối mặt với những thách thức như khủng hoảng nợ châu Âu, trong đó có nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp, cải cách IMF và áp lực từ các nước đang phát triển mong muốn có tiếng nói mạnh mẽ hơn ở IMF. Phát biểu trên đài truyền hình TF1 (Pháp) đêm 28-6, bà kêu gọi Hy Lạp gác lại các mâu thuẫn chính trị, sớm thông qua các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới để được nhận gói cứu trợ từ IMF và Liên minh châu Âu.

KHÁNH UYÊN (Theo Reuters, VOA, THX)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm