Nửa cuối hôn nhân, ông xã thường bị vợ cho "ra rìa"

Kết quả này được rút ra từ một phân tích dữ liệu các cuộc gọi điện thoại của 3 triệu người. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Scientific.

Nó cũng cho thấy đàn ông gọi cho vợ nhiều nhất thường là trong 7 năm đầu của mối quan hệ. Sau đó, họ chuyển hướng quan tâm tới những người bạn.

Theo đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Robin Dunbar từ Đại học Oxford, Anh, cuộc điều tra cho thấy người phụ nữ "cầm trịch" trong những cuộc hôn nhân lãng mạn.

"Họ chính là người ra quyết định, và một khi họ đã quyết điều gì, họ sẽ tiến đến anh chàng khốn khổ cho đến khi anh ta đổ kềnh và nhượng bộ".

Dữ liệu cũng cho thấy phụ nữ bắt đầu chuyển sở thích sang những người bạn gái thân thiết từ giữa tuổi 30, và đến tuổi 45, "bạn tốt nhất" của họ chính là con gái.

"Điều xảy ra là phụ nữ đã đẩy ông xã xuống vị trí người bạn tốt thứ hai, và anh ấy sẽ ngày càng nhận được ít cuộc gọi hơn. Cuối cùng, tất cả sự quan tâm của cô ấy sẽ dồn vào con gái ở thời điểm bạn thấy các cháu xuất hiện", giáo sư Dunbar nói với BBC.

Giáo sư cũng khẳng định rằng phát hiện này cho thấy xã hội loài người đang chuyển dịch dần từ chế độ gia trưởng sang chế độ mẫu quyền.

Theo Vnexpress

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm