Ở khách sạn, đi ô tô, "làm tiền" bằng nghề buôn ma túy

Bản thân là đối tượng có 1 tiền án về tội ma túy, nghiện “thuốc” nặng, gần đây, Đỗ Mạnh Hà (SN 1983), trú tại quận Long Biên, Hà Nội quyết định mở “đại lý” bán ma túy tổng hợp để kiếm sống và thỏa mãn cơn nghiện. Để tránh công an phát hiện, Hà thường ở khách sạn, đi “giao dịch” bằng taxi và chỉ bán “hàng” cho khách quen.    

Sau quá trình theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ đã triển khai kế hoạch bắt giữ. Ngày 26-9, CSHS CAP Tứ Liên xác định Hà vừa “nhập” một lượng lớn ma túy, đã bí mật theo dõi. 23h cùng ngày, trinh sát phát hiện đối tượng xuống taxi, đi sâu vào ngõ 190 đường Hoàng Quốc Việt, huyện Từ Liêm, nhiều khả năng giao hàng, đã bất ngờ kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trong túi quần Hà 14 gói nilon trong chứa ma túy “đá”; 1 gói Ketamin và 1 gói nilon chứa 9 viên “thuốc lắc”, trọng lượng gần 30 gam. Hà khai, vừa mua 30 triệu đồng ma túy tổng hợp để bán lẻ cho “dân chơi” và sử dụng thì bị bắt.

Rạng sáng cùng ngày, CAP Tứ Liên cũng bắt quả tang đối tượng Chử Chiến Thắng (SN 1984), trú tại quận Hai Bà Trưng, có hành vi tàng trữ trái phép 1 cục heroin (khoảng 10 gói nhỏ). Thắng khai, mua số heroin trên ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về sử dụng.

CAP Tứ Liên đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển các đối tượng, tang vật liên quan lên CAQ Tây Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo Quang Anh (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm