Omicron lan ngày càng dữ, 1/10 dân số London có thể đã nhiễm

Sự lây lan COVID-19 do biến thể Omicron một lần nữa đưa số ca nhiễm theo ngày tại Anh lên một mức cao mới, đặc biệt nghiêm trọng ở thủ đô London, hãng tin Reuters cho hay.

Anh hơn 122.000 ca nhiễm/ngày

Dữ liệu chính thức ngày 24-12 của chính phủ Anh cho thấy nước này ghi nhận thêm 122.186 ca nhiễm COVID-19 chỉ sau 24 giờ. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới ở Anh vượt quá con số 100.000.

Trong bảy ngày, từ 18-12 tới 24-12, Anh ghi nhận tổng cộng 707.306 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng 48,2% so với số liệu của một tuần trước đó. 

Không khí Giáng sinh tại trạm tàu điện King's Cross (London, Anh) tối 24-12. Ảnh: REUTERS

Anh cũng ghi nhận thêm 137 ca tử vong ở các bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở nước này lên 147.857, cao nhất ở Tây Âu. Hiện tại, giới chức Anh chỉ thống kê các trường hợp bệnh nhân qua đời “trong vòng 28 ngày sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính (với virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19)”.

Theo chuyên trang thống kê worldometers.info, tỉ lệ nhiễm COVID-19 ở Anh đang ở mức 173.816 ca đã được xác nhận trên mỗi 1 triệu dân.

Văn phòng Thống kê quốc gia (ONS) hôm 24-12 cho biết tính tới ngày 16-12, trung bình 20 người dân ở London thì có một người đã nhiễm COVID-19. Tỉ lệ này vào ngày 19-12 có thể đã lên tới 1 ca nhiễm trên mỗi 10 người dân.

Số nhiễm mới tăng nhanh nhưng tỉ lệ nhập viện thấp

Trong dịp Giáng sinh năm nay, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chối áp đặt các biện pháp hạn chế mới bất chấp số ca nhiễm mới đang ở mức cao nhất kể từ đầu dịch. Ông Johnson nói rằng không có bằng chứng chắc chắn về nguy cơ biến thể Omicron gây bệnh nặng.

Dù không có sự hạn chế từ chính phủ, nhiều ngành công nghiệp và mạng lưới giao thông ở nước này vẫn phải vật lộn với tính trạng thiếu hụt người lao động do nhiều công nhân phải tự cách ly vì mắc COVID-19.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhập viện ở người nhiễm biến thể Omicron là thấp hơn so với số liệu tương ứng của các biến thể khác của virus SARS-CoV-2. Ông Jenny Harries, người đứng đầu Cơ quan An ninh y tế Anh, cho rằng đây là “một tin tốt lành”.

Theo dữ liệu mới nhất về số ca COVID-19 nhập viện được ONS cập nhật hôm 22-12, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện là 8.240, trong đó 842 người phải dùng đến máy trợ thở.

Trong tuần từ 14-12 tới 20-12, chỉ 6.581 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, tương đương 1,13% tổng số ca bệnh được ghi nhận trong thời gian này.

Tuy nhiên, ông Harries nhấn mạnh rằng “tia hy vọng” mà ông nhìn thấy vẫn “chưa tới ngưỡng có thể giảm cấp độ nghiêm trọng của mối đe dọa này”. Quan chức này đặc biệt lưu ý tới tỉ lệ lây nhiễm cao và nguy cơ biến thể Omicron có thể trốn tránh hệ miễn dịch. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm