Lực lượng ủy nhiệm Iran nã tên lửa căn cứ Mỹ ở Syria, ông Biden cảnh báo rắn Tehran

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ “hành động mạnh mẽ” để bảo vệ công dân Mỹ ở Syria, sau các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa lực lượng Mỹ và các lực lượng do Iran hậu thuẫn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rắn Iran rằng Mỹ sẽ “hành động mạnh” để bảo vệ công dân ở Syria, hãng Reuters đưa tin.

"Đừng nhầm lẫn: Mỹ không tìm kiếm xung đột với Iran, nhưng hãy chuẩn bị cho việc chúng tôi hành động mạnh để bảo vệ công dân mình" - ông Biden tuyên bố trước các phóng viên trong chuyến thăm Canada ngày 24-3.

Khi được hỏi về việc liệu Iran có phải trả giá cao hơn hay không, ông Biden trả lời: "Chúng tôi sẽ không dừng lại".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa, Canada ngày 24-3. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Ottawa, Canada ngày 24-3. Ảnh: REUTERS

Ông Biden ra tuyên bố cảnh báo trên sau khi các lực lượng thân Iran ngày 24-3 nã tên lửa vào một căn cứ của Mỹ tại mỏ dầu Al-Omar ở Syria, khiến một quân nhân của Mỹ bị thương.

Động thái này từ phía lực lượng thân Iran đến sau khi lính Mỹ ngày 23-3 thực hiện một loạt trận không kích nhằm vào các địa điểm lực lượng thân Iran trú đóng, theo lệnh của Tổng thống Biden, hãng tin Reuters cho biết. Cụ thể, theo Lầu Năm Góc, các máy bay phản lực F-15 của Mỹ đã tấn công hai cơ sở do các nhóm liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, các cuộc không kích của Mỹ đã giết chết 8 chiến binh thân Iran. Tuy nhiên, đài Press TV của Iran cho biết không có người Iran nào thiệt mạng trong vụ này. Đài này dẫn các nguồn tin địa phương cho biết mục tiêu bị tấn công không phải là đồn quân sự có liên hệ với Iran mà là một trung tâm phát triển nông thôn và một trung tâm ngũ cốc gần sân bay quân sự.

Đợt không kích của Mỹ là "đòn đáp trả" với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của lực lượng thân Iran vào một căn cứ của liên quân chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo nằm gần tỉnh Hasakah ở đông bắc Syria vào chiều 23-3.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói chuyện với các lực lượng Mỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria hồi đầu tháng 3. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Mark Milley nói chuyện với các lực lượng Mỹ tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria hồi đầu tháng 3. Ảnh: REUTERS

Phía Mỹ xác nhận cuộc tấn công bằng UAV của lực lượng thân Iran đã khiến một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng, 5 binh lính và một nhà thầu bị thương. Ngày 24-3, Lầu Năm Góc cho biết sức khỏe của những người bị thương đã ổn định.

Phía Mỹ cho biết mặc dù các lực lượng Mỹ đóng quân tại Syria đã từng bị tấn công bằng UAV trước đây, nhưng rất hiếm trường hợp gây thiệt hại nhân mạng. Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết có vẻ hệ thống phòng thủ tại căn cứ của liên quân đã không hoạt động khi bị UAV của Iran tấn công.

Ở phía ngược lại, tối 24-3, các lực lượng thân Iran ở Syria tuyên bố họ có "cánh tay dài" để đáp trả các cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ vào khu vực của họ.

"Chúng tôi có khả năng đáp trả nếu các trung tâm và lực lượng của chúng tôi ở Syria bị nhắm mục tiêu" - lực lượng này tuyên bố.

Lực lượng Mỹ được triển khai ở Syria trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama, thông qua việc hợp tác với tổ chức do người Kurd lãnh đạo có tên gọi Lực lượng Dân chủ Syria. Hiện lực lượng Mỹ và các nước nằm trong liên quân chống khủng bố vẫn duy trì lực lượng ở Syria đối phó tàn dư của IS.

Riêng Mỹ còn khoảng 900 lính ở Syria và hầu hết đóng quân ở phía đông. Theo quân đội Mỹ, lực lượng Mỹ tại Syria đã bị các nhóm do Iran hậu thuẫn tấn công khoảng 78 lần kể từ đầu năm 2021.

Nhà thầu bị giết, Mỹ ra hàng loạt “cuộc không kích chính xác” ở Syria

25/03/2023

(PLO)- Khuya 23-3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo lực lượng Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ đã thực hiện một loạt “cuộc không kích chính xác” nhắm vào các cơ sở ở miền Đông Syria mà các nhóm liên kết với lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trú đóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm