Ông Calisto: “Đừng tạo thêm áp lực cho HLV Phan Thanh Hùng”

Rất ngạc nhiên về quyết định dùng thầy nội của LĐBĐ VN, khi nói về tân HLV trưởng Phan Thanh Hùng, ông Calisto đã chia sẻ nhiều điều thú vị trong đó có cả mừng lẫn lo.

. Chào ông Calisto, chắc ông vẫn theo dõi bóng đá Việt Nam qua các phương tiện truyền thông. ông có biết trợ lý Phan Thanh Hùng của ông trước đây giờ đã làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự AFF Cup?

+ Tôi cũng mới biết qua thông tin trên mạng. Theo tôi thì giao nhiệm vụ cho cậu ấy là tốt và đáng tin cậy. Phan Thanh Hùng là HLV chịu khó học hỏi và có cá tính. Anh ấy là HLV tốt nhưng để đi đến thành công thì mọi người phải ủng hộ cậu ấy trong mọi hoàn cảnh. Gắn bó với HLV Phan Thanh Hùng lâu tôi biết cậu ấy tiếp cận với trận đấu nhanh và rất sáng tạo. Để cậu ấy phát huy cần tạo nhiều điều kiện và đừng để HLV ấy bị phân tâm vào những thứ không đáng có. Ở đây tôi cũng muốn nhắc đến sự ủng hộ của giới truyền thông các bạn nữa. Đừng tạo thêm áp lực cho HLV Phan Thanh Hùng.

Ông Calisto: “Đừng tạo thêm áp lực cho HLV Phan Thanh Hùng” ảnh 1

HLV Calisto và Phan Thanh Hùng khi cùng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Ảnh: XUÂN HUY

. Nhiệm vụ của HLV Phan Thanh Hùng là phải vào chung kết AFF Cup, theo ông có quá nặng?

+ Nhiệm vụ và chỉ tiêu ấy đôi lúc nó như con dao hai lưỡi gây áp lực lớn lên ban huấn luyện và cả cầu thủ. HLV nào cũng vậy thôi, khi tham dự giải là mục tiêu cao nhất phải vô địch song vì nhiều lý do nào đó không đạt được và phải nhìn nhận điều đó như thế nào. Đừng nặng nề với chuyện không đạt được chỉ tiêu là thất bại mà phải nhìn vào bản chất của việc xây dựng lối chơi, xây dựng đội bóng. Ở Việt Nam tôi biết các HLV ở đội tuyển hay bị buộc phải đối mặt với chỉ tiêu và nếu cứ đặt nặng vào chỉ tiêu thì nhiều khi chúng ta lại không làm tốt hơn được. Tôi mong ông Hùng vượt qua được điều này để không bị chỉ tiêu thành áp lực.

. Tại AFF Cup 2012, Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Philippines và nhiều khả năng là Myanmar nữa, ông thấy thế nào?

+ Dẫu Philippines thế nào thì tôi cũng không đáng ngại, tôi ngại nếu như Myanmar cùng bảng với Việt Nam hơn. Cầu thủ của họ có kỹ thuật tương đồng với Việt Nam nhưng sức mạnh họ tốt hơn. Nếu như Myanmar mà cùng bảng với Việt Nam thì Thái Lan, Việt Nam và Myanmar là ba ứng viên tranh hai vé.

. Sao ông đánh giá Philippines thấp thế, ông quên rằng hai năm trước họ từng thắng đội của ông 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình sao?

+ Chiến thắng đó không đáng quan tâm và không đáng bàn.

. HLV Phan Thanh Hùng cũng vừa công bố danh sách đội dự tuyển, gần như không có cầu thủ trẻ và nhân tố mới nào cả?

+ Tôi cũng không rõ lắm về danh sách này. Nhân tố mới hay không không quan trọng mà quan trọng là cách chuẩn bị, vận hành lối chơi, tìm ra con người thực hiện cách chơi ra sao.

. Các đội tuyển trong khu vực chuẩn bị rất chu đáo cho giải, tuyển Việt Nam thì có chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật và tám trận giao hữu quốc tế. Vậy là ít hay nhiều, tốt hay xấu?

+ Như thế là được, giao hữu chỉ để làm quen thôi chứ không nói được nhiều điều đâu. Quan trọng là cách xây dựng một lối chơi với từng đối thủ như thế nào trong từng thời điểm. Điều này tôi nghĩ HLV Phan Thanh Hùng biết hơn ai hết.

. HLV Phan Thanh Hùng phát biểu rằng khả năng vô địch của Việt Nam là có?

+ Tất nhiên là đúng. Là tôi tôi cũng nói thế. Nhưng phải xác định là bên cạnh đó cũng phải kể đến yếu tố may mắn nữa.

. Xin cảm ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm