Ông Gaddafi kêu gọi quyết chiến

Tuyên bố khẳng định sẽ có chiến tranh lâu dài thiêu cháy Libya, tố cáo phe nổi dậy sử dụng lính đánh thuê và kêu gọi các bộ tộc ở Tripoli và những người ủng hộ ông tiếp tục chiến đấu. Báo El Watan (Algeria) cho biết ông Gaddafi muốn xin tị nạn ở Algeria nhưng tổng thống Algeria từ chối nghe điện thoại của ông.

Hôm trước đó, Đài truyền hình Al-Rai TV (Syria) đã phát tuyên bố của Saif Al-Islam, con trai thứ hai của ông Gaddafi. Saif Al-Islam từ chối đầu hàng và cho biết 20.000 tay súng quân chính phủ sẵn sàng bảo vệ TP Sirte. Tuy nhiên, phát biểu với Đài truyền hình Al-Arabiya , Al-Saadi, con trai thứ ba của ông Gaddafi, lại nói ông Gaddafi giao nhiệm vụ cho ông đàm phán với Hội đồng Dân tộc quá độ để chấm dứt đổ máu.

Báo The Guardian (Anh) ngày 1-9 đưa tin Ngoại trưởng Libya Abdel Ati al-Obeidi đã đầu hàng phe nổi dậy ở Tripoli. Phe nổi dậy xác nhận đã bắt giữ ông này. Phe nổi dậy cũng đã bắt giữ 5.000 người Libya gốc Phi và người nhập cư từ vùng Tiểu Saraha của châu Phi và cáo buộc họ chiến đấu cho ông Gaddafi. Hội đồng Dân tộc quá độ cũng đã gia hạn cho quân đội chính phủ ở TP Sirte thêm một tuần nữa (tính từ ngày 3-9) để quy hàng.

Trong ngày 1-9, hội nghị Nhóm những người bạn Libya đã được tổ chức ở Paris (Pháp) do tổng thống Pháp và thủ tướng Anh chủ trì. Đại biểu 60 nước tham dự. Hội nghị thảo luận về hỗ trợ tái thiết Libya và thời kỳ quá độ ở Libya. Bộ Ngoại giao Nga thông báo Nga đã công nhận Hội đồng Dân tộc quá độ.

LÊ LINH (Theo AP, Guardian, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm