Ông Nguyễn Tấn Phong làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vừa có quyết định chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Tấn Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng, là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2015–2020.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho ông Nguyễn Tấn Phong. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Phát biểu tại lễ trao quyết định chiều 19-8, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết ông Nguyễn Tấn Phong là một nhà báo có nhiều kinh nghiệm, từng tham gia Hội Nhà báo TP.HCM, góp phần cho hoạt động báo chí TP phát triển về cả hình thức và nội dung.

Theo ông Khuê, việc chuẩn y bổ sung ông Nguyễn Tấn Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP, giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, nhiệm kỳ 2015–2020 sẽ tiếp thêm sức mạnh cho hoạt động của Hội Nhà báo TP.
Ông Khuê tin tưởng với kinh nghiệm đã tích lũy được, khi tham gia công tác lãnh đạo của Hội Nhà báo TP, ông Nguyễn Tấn Phong sẽ tạo thêm sự gắn kết giữa những người làm báo tại TP, giúp hoạt động của hội thêm sâu sắc hơn.
Trước đó, hôm 11-8, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã điều động ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đến nhận công tác tại UBND TP.HCM.
Ông Nguyễn Tấn Phong năm nay 56 tuổi, có trình độ là cử nhân Văn chương, cử nhân Báo chí, cử nhân Triết học.
Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Phong làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng từ tháng 5-2012. Trước đó, ông Phong cũng từng giữ các chức vụ: Thư ký tòa soạn, Trợ lý Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm