Ông Nguyễn Văn Trung đắc cử Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc

Sau 3 ngày (từ 16 đến 18-6), ngày 18-6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc và ông Nguyễn Văn Trung đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Mỏ Cày Bắc là huyện được Tỉnh ủy Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh.

Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc lần thứ  XII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: CTV HT

Đảng bộ huyện Mỏ Cày Bắc nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới vào năm 2025 và  phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện  phấn đấu các chỉ tiêu như: giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 11,12%/năm, thu nhập bình quân đầu người 85 triêu đồng/người/năm, tạo việc làm mới cho 6.000 người và tỷ lệ lao động qua đào tạo 70%... Huyện sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, riêng  nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, bền vững.

Bến Tre có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh
Bến Tre có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh
(PLO)- Ông Nguyễn Văn Đức (Bí thư Thành ủy TP Bến Tre) và ông Nguyễn Trúc Sơn (Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú) được HĐND tỉnh Bến Tre bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm