Ông Ramos mong muốn Trung Quốc thảo luận chính thức

Ý muốn mời phía Trung Quốc tham gia thảo luận chính thức được ông Ramos đề cập trong tuyên bố chung về cuộc gặp giữa ông Ramos với ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển Đông quốc gia (Trung Quốc) và bà Phó Oánh, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 12 của Trung Quốc trong hai ngày 10 và 11-8.

Ông Ngô và bà Phó đã dùng tư cách cá nhân để gặp gỡ ông Ramos. Cuộc gặp được xem là cuộc thảo luận không chính thức giữa hai bên. Theo tuyên bố chung, ông Ramos đã cùng ông Ngô và bà Phó bàn luận về cách thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Philippines theo con đường hòa bình và hợp tác.

Tuyên bố đưa ra một số vấn đề mà hai bên có thể hợp tác gồm khuyến khích bảo tồn môi trường biển, tránh gây căng thẳng và hợp tác đánh bắt cá, hợp tác chống buôn lậu và buôn ma túy, hợp tác chống tham nhũng và tội phạm, cải thiện cơ hội hợp tác du lịch, khuyến khích và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, khuyến khích ngoại giao cấp học giả về các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm và cùng có lợi ích.

Tuyên bố chung khẳng định: “Xây dựng lòng tin là rất quan trọng đối với các mối quan hệ có lợi lâu dài giữa Philippines và Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn tiến trình thảo luận chính thức sẽ sớm được tiến hành tại Bắc Kinh hoặc Manila hoặc bất cứ địa điểm phù hợp nào khác”.

Ông Ramos cho biết ông sẽ phải được tổng thống Philippines phê chuẩn mới có thể đến Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông khẳng định hai chính phủ sẽ có nhiều cơ hội để đàm phán khi cùng tham gia các cuộc họp quốc tế sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm